Báo chí nước ngoài nhận xét gì về chung kết lượt về AFF Cup 2018?

Quốc An (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 15/12/2018 10:25 AM (GMT+7)
ĐT Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch tại AFF Cup lần đầu tiên sau 10 năm. Sức nóng của giải đấu hiện đã và đang lan tỏa khắp khu vực. Hãy cùng đến với những nhận xét của báo chí khu vực trước cuộc đối đầu nảy lửa này...
Bình luận 0

Với tựa đề bài viết "Hà Nội - nơi đặt trọn niềm tin đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng", GOAL phiên bản Hàn Quốc đã phân tích những lợi thế mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang nắm giữ.

Ngoài ra, phóng viên của GOAL tại Hàn Quốc còn cho rằng "HLV Park Hang-seo, người đã biến sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở thành sân khấu xui xẻo cho các đội khách, giờ chỉ còn một trận đấu cuối cùng để giành chiếc cúp vô địch Đông Nam Á".

img

ĐT Việt Nam đã hòa Malaysia 2-2 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: I.T.

Bên cạnh những nhận định về cơ hội vô địch của ĐT Việt Nam, tờ Sports Seoul đã dành không ít lời ngợi khen cho HLV Park Hang-seo và cho rằng nhà cầm quân 59 tuổi, với chỉ hơn một năm làm việc, đã giúp chúng ta sở hữu "một thế hệ vàng chưa bao giờ có trong lịch sử".

Phóng viên của Sports Seoul cũng khẳng định rằng Thầy Park đã biến ĐT Việt Nam thành một tập thể với sự hoàn hảo về mặt chiến thuật và luôn biết cách thay đổi tùy thuộc vào sức mạnh từ đối phương.

Trang FourFourTwo dự đoán một kịch bản bất ngờ cho trận Chung kết lượt về, là Việt Nam và Malaysia sẽ phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Theo đó, dù Việt Nam đang có lợi thế hòa 2-2 trên sân khách, nhưng Malaysia - với hàng tấn công mạnh mẽ có thể "chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng trong chớp mắt", hoàn toàn có thể ghi được nhiều bàn thắng ở Mỹ Đình.

Trong lịch sử AFF Cup, chỉ mới có một trận Chung kết đi đến chấm luân lưu, nên trang này kỳ vọng trận đấu tối nay sẽ kết thúc với tỷ số 2-2, để hai đội đi đến loạt đấu súng.

Trong khi đó, trang Channel NewsAsia lại tin tưởng ĐT Malaysia sẽ lội ngược dòng, với sự giúp sức từ "cầu thủ số 12" mang tên "Những chú hổ rình mồi", tức các CĐV Malaysia kéo sang Mỹ Đình tiếp lửa cho đội khách.

Theo nhiều nguồn tin, sẽ có khoảng 3.000 vé được phân bổ cho fan Malaysia ở trận chung kết lượt về. Đây rõ ràng là một con số quá ít ỏi so với số lượng CĐV Malaysia tại lượt đi, song tất cả họ đều sẵn sàng "quẩy" hết mình để động viên thầy trò Tan Cheng Hoe lật ngược thế cờ.

Trong diễn biến liên quan, tờ Joongang (Hàn Quốc) lại chọn... cơn sốt vé ở Mỹ Đình làm chủ đề trong bản tin mới nhất.

Phóng viên Song Ji-hoon - hiện đang ở Hà Nội - cho biết anh đang choáng ngợp trước cảnh người dân tranh nhau tấm vé vào xem trận chung kết AFF Cup. Thậm chí, nhiều người đã đem... cả gia tài để có thể sở hữu một chỗ ngồi trước thời khắc quan trọng của nền bóng đá Việt.

Trước khi trận chung kết lượt về diễn ra, hàng loạt chuyên gia của ESPN đã bầu chọn "Đội hình xuất sắc nhất" tại AFF Cup 2018.

Có 4 cái tên của ĐT Việt Nam góp mặt là Đặng Văn Lâm, Văn Đức, Quang Hải và Công Phượng.

Nói về cuộc tái đấu trên sân vận động Mỹ Đình, tờ Siamsport (Thái Lan) cho rằng ĐT Malaysia vẫn còn cơ hội mong manh trước chủ nhà Việt Nam.

Sau trận chung kết lượt đi, phóng viên của tờ báo Thái Lan này nhận xét: "Malaysia đang đứng vững sau khi cầm hòa với tỉ số 2-2 dù đã để thua trong hiệp một. Tuy nhiên, Việt Nam có lợi thế lớn hơn với những bàn thắng sân khách."

Đài truyền hình SBS (Hàn Quốc) còn đưa phóng viên sang tác nghiệp để làm phóng sự về HLV Park Hang Seo.

Có mặt trong buổi họp báo trước trận Việt Nam - Malaysia, BLV Lee Jae Hyung đã có những chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam.

Anh hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng của những chàng trai áo đỏ: "ĐT Việt Nam sẽ ghi 2 bàn thắng, Anh Đức sẽ "nổ súng", bàn thắng còn lại của ĐT Việt Nam sẽ do Quang Hải ghi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem