Báo Hàn Quốc “đặt cửa” Việt Nam vô địch, chạm cột mốc lịch sử

Tú Phạm Thứ bảy, ngày 15/12/2018 10:10 AM (GMT+7)
Trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, truyền thông Hàn Quốc cùng có chung nhận định rằng, ĐT Việt Nam sẽ vô địch tại SVĐ Mỹ Đình.
Bình luận 0

Theo Goal phiên bản Hàn Quốc, Việt Nam đang nắm mọi lợi thế để vô địch Đông Nam Á sau 10 năm ròng rã chờ đợi. Cụ thể, tờ báo này nhận định, kết quả hòa 2-2 ở chung kết lượt đi cộng với lợi thế sân nhà cùng nhiều ưu thế hơn hẳn đối thủ (chất lượng cầu thủ, kỹ và chiến thuật tốt hơn), ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội lần thứ 2 trong lịch sử bước lên đỉnh cao nhất bóng đá Đông Nam Á.

img

Báo chí Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam vô địch.

“Sau một hành trình dài Việt Nam chỉ còn 1 trận cuối cùng trên sân nhà để làm nên lịch sử. Đội bóng đã đạt đạt được rất nhiều chiến tích dưới triều đại của HLV Park Hang-seo và đứng trước cơ hội rất lớn vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Mọi lợi thế đang nghiêng về Việt Nam. Ghi 2 bàn sân khách trong trận hòa 2-2 ở chung kết lượt đi, lợi thế sân nhà, chất lượng cầu thủ, kỹ và chiến thuật hơn đối thủ… đội bóng của ông Park Hang-seo không cần thắng (hòa với tỷ số 0-0 và 1-1) cũng có thể giành ngôi quán quân”, trích bài viết của tờ Goal phiên bản Hàn Quốc.

Tương tự Goal phiên bản Hàn Quốc, một tờ báo Hàn Quốc khác là Hani cũng tin rằng, ĐT Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia ở trận đấu vào 19h30 tối nay (15.12). Theo Hani, nếu vô địch Đông Nam Á, Việt Nam sẽ đạt thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA trong lịch sử.

Thứ hạng cao nhất Việt Nam từng đạt được trên BXH FIFA là 98 vào 2 năm 1998 và 2003. Tờ Hani nhận định, Việt Nam sẽ vượt qua cột mốc này nếu thầy trò Park Hang-seo đăng quang ở SVĐ Mỹ Đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem