Báo chí thế giới sốc khi ĐT Nhật Bản hạ gục Colombia

Thứ tư, ngày 20/06/2018 16:10 PM (GMT+7)
Với đội hình nhiều ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ, ĐT Colombia được đánh giá vượt trội so với Nhật Bản, nhưng thực tế lại vô cùng trái ngược.
Bình luận 0

Chiếc thẻ đỏ từ phút thứ 3 dành cho Carlos Sánchez khiến đội quần màu vàng vỡ trận. Dù đã rất nỗ lực gỡ hòa và dồn ép đối thủ trong 45 phút đầu, họ vẫn không thể cứu vãn tình hình.

img

Chỉ trong ít phút nghỉ giữa giờ, sự điều chỉnh của HLV Hasebe Makoto đã giúp Nhật lấy lại thế trận, lấn át đối thủ. Hệ quả là bàn thắng từ tình huống phạt góc của Yuya Osako.

Sau Iran, Nhật Bản trở thành đội bóng thứ 2 của châu Á giành trọn 3 điểm ở World Cup 2018, khiến báo giới châu Âu ngả mũ thán phục.

“Nhật Bản đã có màn trả thù ngọt ngào sau thất bại trước Colombia 4 năm trước. Cú sốc cho đối thủ từ Nam Mỹ khi phải chơi suốt 87 phút chỉ với 10 người”, Daily Mail viết.

img

“2014 và 2018, màn trả thù ngọt ngào của người Nhật”, chương trình Match of the Day đặt tít.

“Cú đánh đầu thành bàn của Yuya Osako phút 73 đã giúp người Nhật có khởi đầu hoàn hảo ở World Cup 2018”, Telegraph khen ngợi.

img

“Một khởi đầu đầy mạnh mẽ của người Nhật. Yuya Osako đã giúp Nhật Bản trở thành đội châu Á đầu tiên hạ gục một đội từ Nam Mỹ ở World Cup”, Goal đăng tải.

“Trên mặt báo, các nhà bình luận đều cho rằng đây sẽ là cuộc chơi của James, Falcao, Cuadrado và các đồng nghiệp. Nhưng những gì xảy ra từ những phút đầu tiên là hoàn toàn trái ngược. Nhật Bản giành 3 điểm và nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng trong”, tờ AS mô tả.

img

Trong khi nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia Shakira (vợ của Pique) đã đăng tải hình ảnh trái tim tan vỡ sau trận đấu, bày tỏ nỗi đau trước thất bại của đội nhà.

PV (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem