Bão chưa cập bờ, đã có người bị thương vì... chống siêu bão

Thứ bảy, ngày 09/11/2013 15:51 PM (GMT+7)
Sáng nay, trong lúc chằng chống nhà cho mẹ, anh Phan Sỹ Tình (SN 1985) đã bị rơi từ mái nhà với độ cao gần 5m xuống dưới đất và bị chấn thương nặng ở đầu.
Bình luận 0

Chiều nay (9.11), Đại úy Đinh Ngọc Anh, Trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh, tỉnh Quảng Nam, cho biết vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, trong lúc chằng chống nhà cho mẹ là bà Lê Thị Tích (trú ở thôn Trung Thanh xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), anh Phan Sỹ Tình (SN 1985) đã bị rơi từ mái nhà với độ cao gần 5m xuống dưới đất và bị chấn thương nặng ở đầu.

imgBộ đội Đòn Biên phòng Tam Thanh đang cứu nạn người bị thương.
Rất may, sau khi nhận thông tin các chiến sĩ bộ đội Đồn biên phòng Tam Thanh đang giúp dân chuẩn bị chống siêu bão Hải Yến gần đó đã sơ cứu và kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hồng Phong (Hồng Phong )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem