Báo Dân Việt - Quỹ Thiện Tâm: Khởi công xây 3 điểm trường ở Sơn La

Luyện Tuấn - Thanh Tùng Thứ sáu, ngày 22/03/2019 10:34 AM (GMT+7)
Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 3, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã tổ chức khởi công xây dựng 3 điểm trường tại Sơn La.
Bình luận 0

Nằm trong khuôn khổ Chương trình từ thiện "Điểm trường ước mơ" năm 2019, trong 3 ngày từ 19 đến 21.3 vừa qua, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) khởi công xây dựng 3 điểm trường khó khăn tại tỉnh Sơn La: Điểm trường Nà Núa (xã Pi Toong, huyện Mường La), điểm trường Púng Khoai (xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu) và điểm trường Tiểu học - THCS Nà Tân (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu). 

Tổng trị giá 3 công trình dự kiến khoảng 1,8 tỷ đồng. 

img

Cô giáo Lương Thị  Oanh - Hiệu trưởng Trường mầm non Nà Núa (xã Pi Toong, huyện Mường La) phát biểu cảm ơn Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã trao tặng chương trình ý nghĩa cho thầy và trò nhà trường. Cô Oanh cho biết, sau khi hoàn thành, điểm trường này sẽ là nơi học tập của các em học sinh tại 4 điểm lẻ khác nhau của nhà trường.  Ảnh Thanh Tùng

img

Nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt phát biểu và tuyên bố khởi công công trình tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. Ảnh Thanh Tùng

img

Đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, Huyện ủy -UBND huyện Mường La, xã Pi Toong và Trường Mầm non Pi Toong làm lễ động thổ công trình.  Ảnh Thanh Tùng

img

Lễ khởi công điểm trường mầm non Púng Khoai. Điểm trường Púng Khoai được đầu tư  xây tặng lần này gồm 02 phòng học kiên cố, khu nhà vệ sinh, sân trường... với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.  Ảnh Thanh Tùng

img

img

img

img

Phó TBT thường trực Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt Phan Huy Hà thăm các lớp điểm lẻ đã xuống cấp tại xã Pi Toong. Sau khi công trình tại bản Nà Núa đi vào hoạt động, các em học sinh tại các điểm lẻ này sẽ được chuyển về học tập trong lớp học kiên cố và đảm bảo hơn. Ảnh Thanh Tùng

img

Để đảm bảo các điểm trường có thể hoàn thiện trước mùa mưa lũ và kịp phục vụ các em học sinh đầu năm học mới, những công tác chuẩn bị và xây dựng đầu tiên đã được gấp rút thực hiện. Ảnh Thanh Tùng

img

Các em học sinh đều mong chờ và háo hức để được học trong một lớp học mới. Ảnh Thanh Tùng 

Được biết, chương trình "Điểm trường mơ ước" do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phối hợp với mục đích xây tặng 05 điểm trường tại các vùng khó khăn là một chương trình trong chuỗi các hoạt động từ thiện của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt được thực hiện trong năm 2019 - năm kỷ niệm 35 năm Báo Nông thôn Ngày nay xuất bản số báo đầu tiên.

Ngoài Sơn La, Chương trình sẽ thực hiện xây tặng 1  điểm trường tại Điện Biên và 01 điểm trường tại Nghệ An. Tổng trị giá chương trình khoảng 3 tỷ đồng. 

Dự kiến, các công trình này sẽ hoàn thiện và đi vào sử dụng vào tháng 5.2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem