"Báo đen" Naomi Campell: Siêu mẫu "cá tính" thích đánh lộn và yêu toàn tỷ phú

Nguyên Bảo Thứ năm, ngày 12/12/2019 01:23 AM (GMT+7)
Là một người mẫu sáng giá, đi lên từ con số 0 và có trong tay tất cả mọi thứ nhưng sự nghiệp của cô luôn song hành cùng với những bê bối kinh hoàng.
Bình luận 0

img

Siêu mẫu Naomi Campbell.

Hiện tượng đặc biệt của làng mẫu thế giới

Sinh năm 1970, gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu năm 15 tuổi và nhanh chóng trở thành một người mẫu sáng giá. Đầu những năm 1990, Naomi trở thành một trong 6 siêu mẫu quyền năng nhất thế giới, gọi chung là "Big Six", bên cạnh những cái tên đình đám như: Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Tatjana Patitz và Kate Moss. 

img

Naomi Campbell là 1 trong 6 người mẫu đình đám trong thế kỷ 20.

Có thể nói, Campbell là một hiện tượng hiếm hoi trong làng mốt thế giới. Cô cũng gần như là người mẫu da màu đầu tiên vượt qua nạn phân biệt chủng tộc và thành công xuất sắc. Bằng những sải bước điêu luyện và chuyên nghiệp, thần thái ngút ngàn “báo đen” từng trở thành nàng thơ của các nhà mốt lừng danh như: Versace, Gucci, Fendi…

Trong 33 năm góp mặt trong làng thời trang, cô luôn được công nhận về tài năng, đóng góp và cả sự thành công của mình. Tất cả sẽ chẳng có gì để nói nếu như mỹ nhân này không phải là kẻ “lắm tật”.

img

Trong sự nghiệp của mình, cô từng xuất hiện hơn 300 lần trên các bìa tạp chí nổi tiếng.

Siêu mẫu "lắm tài, nhiều tật" và có sở thích đánh người

“Lắm tài, nhiều tật” là cách người ta hay nói về Naomi Campbell. Dù là một người mẫu sáng giá, đi lên từ con số 0 và có trong tay tất cả mọi thứ nhưng sự nghiệp của cô luôn song hành cùng scandal hay những bê bối kinh hoàng.

Naomi Campbell nổi tiếng là siêu mẫu nóng nảy và thường vô cớ tấn công người khác. Suốt cuộc đời cô, việc bị kiện và chịu án phạt vì đánh người gần như là chuyện cơm bữa. Khi đang ở đỉnh cao của danh vọng, sự nghiệp của cô bỗng xuống dốc không phanh, thậm chí bị Elite Model sa thải với lý do là mưu mô và thô lỗ, ưa đánh người.

Hiếm ai có thể nghĩ, với một nữ tử như Campbell, từng bị cáo buộc 4 lần hành hung, đánh người và hơn 10 lần có hành vi thô bạo với nhân viên, cộng sự và các cá nhân liên quan chỉ trong vòng 10 năm. Cụ thể, năm 2006, cô bị cảnh sát New York (Mỹ) tạm giam vì người quản gia cáo buộc cô đã ném điện thoại vào đầu bà ta.

Đến năm 2008, Naomi bị bắt giữ ngay tại cảng bay Heathrow (London) sau 5 lần tấn công, ẩu đả với cảnh sát hải quan. Mỹ nhân này bị kết án 200 giờ phục vụ công ích và phạt 70 triệu đồng, đồng thời nhận lệnh cấm đi bằng máy bay của British Airways.

img

Người đẹp liên tục dính vào bê bối, hành hung người khác.

Sau đó 1 năm, Naomi lại bị cảnh sát “hỏi thăm” vì tấn công, gây tổn thương ở vùng mặt cho nhiếp ảnh gia. Kết quả, cô phải chịu phạt 6 tháng tù treo. Bê bối nhiều, scandal ngập ngụa là những yếu tố kéo sự nghiệp của cô nàng đi xuống. Suốt một thời gian dài, cái tên Naomi Campbell gần như biến mất khỏi các sàn thời trang, các tạp chí, quảng cáo… Bởi hầu như các đối tác đều cảm thấy ngại khi làm việc với một nữ nhân hung hãn và nóng nảy như cô.

Yêu nhiều nhưng vẫn cô đơn

Chuyện tình cảm của "báo đen" cũng lúc thăng lúc trầm như chính sự nghiệp của cô. Hầu hết người "báo đen" hẹn hò đều là nghệ sỹ có tên tuổi  hoặc tài sản kếch xù. Thời còn trẻ, siêu mẫu từng có cuộc tình với võ sỹ quyền anh Mike Tyson. Naomi cũng có những mối tình lãng mạn bên diễn viên Robert De Niro hay ca sĩ Adam Clayton. Tuy vậy, tất cả đều kết thúc khoảng thời gian không lâu sau đó.

Năm 1998, Naomi hẹn hò với Flavio Briatore. Họ đính hôn năm 1999 nhưng bốn năm sau thì "đường ai nấy đi". Flavio Briatore từng là giám đốc điều hành của giải đua Công thức 1. Doanh nhân người Italy có khối tài sản 200 triệu USD (khoảng 4.500 tỷ đồng). Sau đó cô tiếp tục hẹn hò với tỷ phú người Nga Vladimir Doronin. Họ bên nhau 5 năm và đã chia tay sau khi người tình của cô bất ngờ "bẻ lái" công khai quan hệ yêu đương với người đẹp La Tử Lâm.

Trải qua nhiều mối tình nhưng ở tuổi 49, Campbell vẫn lẻ bóng. Trong khi chuyện tình cảm khá ảm đạm thì sự nghiệp của nàng "báo đen" đã khởi sắc. Hiện tại cô đã trở lại thời hoàng kim, lấy lại được danh tiếng và ánh hào quang. Việc sáng lập ra chương trình The Face và trở thành một trong những người mẫu độc tôn của sàn catwalk thế giới.

img

"Báo đen" vẫn luôn là người mẫu da màu sáng giá nhất trong làng mẫu thế giới.

img

Cô là "mẹ đẻ" của chương trình thực tế The Face- Gương mặt thương hiệu.

img

Cô đã phần nào lấy lại được đỉnh cao sau những bê bối đời tư kéo dài.

img

Naomi Campbell hiện là chân dài đắt giá nhất hành tinh.

Lấy chồng tỷ phú già, loạt mỹ nhân sexy được cưng như trứng mỏng

Chấp nhận yêu và lấy các tỷ phú già và ngoại hình chênh lệch nhưng các mỹ nhân này được nuông chiều hết mực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem