Báo Hàn đề cao HLV Indo hơn thầy Park, hâm nóng đại chiến

MN Chủ nhật, ngày 06/06/2021 16:10 PM (GMT+7)
Truyền thông Hàn Quốc bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới cuộc đối đầu của 2 chiến lược gia xứ kim chi ở trận Việt Nam – Indonesia.
Bình luận 0

Sau khi được nghỉ ngơi ở lượt đấu sớm bảng G, ĐT Việt Nam sẽ chính thức bước vào các trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với cuộc chạm trán Indonesia – đội bóng cuối bảng vừa cầm chân Thái Lan 2-2 đầy bất ngờ hôm 3/6.

Sức nóng của trận đấu này thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới Hàn Quốc, khi đây sẽ là màn so tài của 2 chiến lược gia xứ kim chi ở hai đầu chiến tuyến. Sự xuất hiện của HLV Shin Tae-yong bên phía Indonesia đang giúp đội bóng xứ Vạn đảo có sự thay đổi tích cực.

Báo Hàn đề cao HLV Indo hơn thầy Park, hâm nóng đại chiến - Ảnh 1.

Tờ Yonhap có bài viết hâm nóng đại chiến giữa HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong.

Trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, tờ Yonhap có bài viết nhận định về cơ hội giành thắng lợi của 2 nhà cầm quân, trong đó nghiêng về HLV Shin Tae Yong khi đưa thông tin cựu thuyền trưởng ĐT Hàn Quốc từng thắng HLV Park Hang Seo 8/10 lần.

Theo Yonhap, Trong bảng thành tích đối đầu của 2 chiến lược gia từng làm công tác huấn luyện ở K-League 1 (giải hàng đầu Hàn Quốc), ông Shin Tae-yong đang lấn lướt hoàn toàn.

Nhà cầm quân 52 tuổi đã dẫn dắt CLB Seongnam Ilhwa (hiện là Seongnam FC) từ năm 2009 đến năm 2012 và có 10 lần đối đầu với HLV Park Hang-seo, người khi đó làm HLV của CLB Jeonnam Dragons và Sangju Sangmu. Trong những cuộc đụng độ này, HLV Shin Tae-yong có 8 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

Báo Hàn đề cao HLV Indo hơn thầy Park, hâm nóng đại chiến - Ảnh 2.

Dù đề cao HLV Indo, tờ báo Hàn vẫn nghiêng về thắng lợi cho ĐT Việt Nam.

“Giữa lúc này, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia gây chú ý với người hâm mộ trong nước khi được ví như một cuộc đối đầu giữa các “tổng tư lệnh Hàn Quốc”. Đây là lần đầu tiên Park và Shin đối đầu nhau với tư cách chỉ huy một ĐTQG”, tờ Yonhap hâm nóng trận đại chiến.

Tuy vậy, tờ báo Hàn Quốc cho rằng ĐT Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn một đội hình non trẻ mà HLV Shin Tae-yong đang xây dựng. Nếu đánh bại Shin Tae-yong ở trận đấu ngày 7.6, HLV Park Hang-seo sẽ tiến thêm một bước đến kỳ tích mới cùng bóng đá Việt Nam: lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á ở một kỳ World Cup.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem