Báo Hàn dự đoán mức lương “cực khủng” của HLV Park Hang-seo

Nhật Trường Thứ tư, ngày 19/12/2018 16:10 PM (GMT+7)
Tờ News Joins của Hàn Quốc dự đoán rằng, trong thời gian tới, khi quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo, VFF sẽ phải tăng lương cho nhà cầm quân này lên mức rất cao so với hiện tại, đặc biệt là khi nuôi tham vọng giành vé dự Olympic 2020...
Bình luận 0

Đến Việt Nam hồi cuối tháng 9 năm ngoái với nhiều nghi ngờ, nhưng HLV Park Hang-seo đã nhanh chóng chứng tỏ tài năng của mình khi đưa U23 Việt Nam vào tới chung kết giải U23 châu Á trước khi gục ngã ở đúng phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2. Tới Asiad 18, ông lại giúp Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào nhóm “tứ hùng”. Và mới nhất, nhà cầm quân 59 tuổi này đã cùng các học trò ở ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 một cách đầy thuyết phục.

img

VFF đã cân nhắc tới chuyện tăng lương cho HLV Park Hang-seo.

Chính tnhững thành tích kể trên đã giúp HLV Park Hang-seo trở thành cái tên hót với nhiều CLB tại Hàn Quốc lẫn các đội tuyển tại châu Á. Nhiều đội bóng đã đưa vị cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink vào tầm ngắm và khiến NHM Việt Nam lo lắng. Trong khi đó, phía LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng đã rục rịch tính tới chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo, bất chấp điều khoản hiện tại giữa hai bên còn thời hạn tới đầu năm 2020.

Theo tờ News Joins của Hàn Quốc, một khi gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo, VFF sẽ phải tính toán lại mức lương trả cho nhà cầm quân này. Cụ thể là tăng lương cho ông lên một mốc mới, cao hơn rất nhiều so với 22.000 USD/tháng như hiện tại. Được biết, trong khoảng hơn 1 năm qua, toàn bộ mức lương của HLV Park Hang-seo đều do bầu Đức móc hầu bao chi trả.

"Hiện tại, hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF có thời hạn đến đầu năm 2020. HLV Park được trả mức lương 22.000 USD/tháng và ông bầu Đoàn Nguyên Đức – cựu Phó chủ tịch VFF là người vẫn đang trực tiếp trả lương cho chiến lược gia sinh năm 1959. Tuy nhiên, nếu HLV Park Hang-seo được gia hạn hợp đồng ở Việt Nam, lương của ông gần như chắc chắn sẽ tăng và đó có thể là con số khó lòng tưởng tượng được" – tờ News Joins đưa ra dự đoán.

“Việt Nam sở hữu một dàn cầu thủ trẻ tài năng. Họ đã giành ngôi á quân tại giải U23 châu Á rồi hạng tư ở Asiad 18. Mới đây, ĐT Việt Nam với độ tuổi trung bình chỉ 23,5 cũng đã vô địch AFF Cup. Chắc chắn, năm 2019, mục tiêu của bóng đá Việt Nam không chỉ là HCV SEA Games, mà còn cả tấm vé dự Olympic Tokyo 2020, và vì thế, họ càng cần phải giữ chân HLV Park Hang-seo”, phóng viên của News Joins viết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem