Báo Hàn Quốc "dội gáo nước lạnh" vào tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam

PV Thứ sáu, ngày 27/01/2023 10:10 AM (GMT+7)
Chuyên gia của tờ Nate News - Hàn Quốc bày tỏ sự quan ngại về cơ hội dự World Cup 2026 của ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo khép lại hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam bằng ngôi vị Á quân AFF Cup 2022. Tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi, song giờ đây là lúc người hâm mộ nước nhà kỳ vọng vào "di sản" mà thầy Park để lại - lứa cầu thủ tài năng của ĐT Việt Nam.

Trong bối cảnh Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã chốt tăng số đội tham dự World Cup 2026 lên con số 48, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kỳ vọng người kế nhiệm HLV Park Hang-seo sẽ đưa ĐT Việt Nam dự sân chơi lớn nhất hành tinh.

Báo Hàn Quốc "dội gáo nước lạnh" vào tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành vé tam dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, chuyên gia của tờ Nate News - Hàn Quốc đã đưa ra những phân tích, đồng thời bỳ tỏ sự quan ngại về cơ hội để ĐT Việt Nam góp mặt ở VCK World Cup 2026 khi không có sự dẫn dắt của ..

"Thành tích của HLV Park Hang-seo là quá nhiều để diễn tả bằng lời. Ông đưa Việt Nam, vốn nằm ngoài rìa Đông Nam Á, trở thành quốc gia mạnh nhất Đông Nam Á.

Ông ấy cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á. Lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng giành quyền vào Vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á", cây bút của Nate News nhận định.

Báo Hàn Quốc "dội gáo nước lạnh" vào tham vọng dự World Cup của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng ĐT Việt Nam vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu lục

"Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã đặt ra kỳ vọng quá cao của người Việt Nam. Sau khi bổ nhiệm HLV Philippe Troussier, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiết lộ tham vọng 'đặt mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam dự VCK World Cup 2026'.

Ước mơ lớn và có kế hoạch cụ thể để phát triển ĐTQG là điều tốt. Tuy nhiên, sức mạnh của ĐTQG Việt Nam không phải hàng đầu châu Á. Ở vòng loại cuối cùng, Việt Nam thể hiện rõ rệt không đủ sức cạnh tranh với đội mạnh nhất châu Á.

Cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam, Nguyễn Quang Hải, đã sang châu Âu, nhưng thực tế là anh không thể nổi bật ở giải hạng hai của Pháp. Chưa kể những người chơi khác", chuyên gia của tờ Nate News phân tích tiếp.

Ở thời điểm hiện tại, người kế nhiệm HLV Park Hang-seo để dẫn dắt ĐT Việt Nam vẫn chưa được công bố, song thời điểm ra mắt cũng đã được VFF ấn định. Dự kiến, các cầu thủ và tân HLV sẽ có buổi tập trung sau màn ra mắt này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem