Bạo hành học sinh
-
Trao đổi với PV báo Dân Việt, hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã thông tin mới nhất về diễn biến vụ việc thầy giáo bóp cằm, xúc phạm học sinh trong lớp.
-
Hai học sinh lớp 3 trêu đùa, cắn nhau ở trường. Một phụ huynh bị tố là đến nhà, tát vào mặt cháu bé đã cắn con mình.
-
Chị Trần Hồng H. cùng nhiều phụ huynh trường Trường Tiểu Học Trung Hiền mong sự việc sớm giải quyết để học sinh yên tâm học tập. Hiện tại, con chị H. cứ nghe tên cô là khóc, sợ hãi.
-
Những hình thức xử phạt học sinh được đưa ra tại trường học vẫn đang gây tranh cãi trong cộng đồng.
-
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu xử lý sau khi xuất hiện thông tin 17 phụ huynh đồng loạt phản ánh việc cô giáo chủ nhiệm lớp 2 trường Tiểu học Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đánh, đạp vào lưng học sinh.
-
Được biết, sau khi xảy ra sự việc, cô T.H đã làm tường trình và kiểm điểm và đã có chủ động có đơn xin nghỉ công tác chủ nhiệm tại lớp 2B.
-
Một giáo viên mầm non ở TQ đã trừng phạt 2 em nhỏ dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, lý do được đưa ra là làm phiền những người khác trong giờ nghỉ trưa.
-
“Vậy thì bây giờ thì sao, cái gì cũng sợ, sợ đánh giá bằng điểm, các cháu điểm thấp thì các cháu buồn, rồi đổi mới bằng việc là đánh giá không cần dùng điểm; cho các cháu lưu ban thì sợ các cháu tổn thương”, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Ninh Bình nói khi góp vào dự án Luật Giáo dục.
-
Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá sự việc là nghiêm trọng, đề nghị xử lý hiệu trưởng, cô giáo Châu, giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc.
-
Trao đổi với NTNN, ông Trịnh Hoà Bình – Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội học (Viện Xã hội học Việt Nam) cho rằng, những câu truyện trẻ em bị bạo hành là không mới. Thế nhưng lúc nào xảy ra các vụ việc như vậy cũng được dư luận rất quan tâm, phẫn nộ bởi nó đụng tới vấn đề quyền con người, quyền trẻ em – một đối tượng yếu thế không có khả năng tự vệ cần được gia đình và xã hội bảo vệ.