Bảo hiểm nông nghiệp

  • Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), sau 2 năm thực hiện cho vay thí điểm phục vụ sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 14 của Chính phủ, thực tế giải ngân đã vượt hơn 1.700 tỷ đồng so với cam kết cho vay ban đầu của các ngân hàng thương mại.
  • Công ty bảo hiểm bằng mọi giá tư vấn ngư dân mua bảo hiểm tàu cá, khi tai nạn xảy ra, họ tìm cách phủi tay, còn ngư dân tay trắng tìm công lí.
  • Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với nghề biển, cộng với sự chân chất, thật thà, học vấn chưa cao của đa số ngư dân, các công ty bảo hiểm đang “lãi khủng” từ bảo hiểm tàu cá, trong lúc ngư dân thì lại trắng tay nếu gặp rủi ro, tai nạn.
  • Đó là quan điểm của TS Lê Đức Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) sau khi Dân Việt đăng tải 2 loạt bài “Tâm thư của một nông dân xuất sắc” và “Hàng loạt chủ trang trại khó vay được vốn”.
  • Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định 315 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, cả người dân và các đơn vị tham gia bảo hiểm đều không hào hứng với chính sách này. Phần lớn các hộ dân tham gia là hộ nghèo (được miễn phí bảo hiểm thủy sản ). Vì thế, các chuyên gia đã đề xuất thiết kế lại chính sách này, nhất là trong bối cảnh đang thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.