Bảo hiểm xã hội
-
Tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 400 doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế lên đến 151 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp nợ đến hàng tỷ đồng.
-
Sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam cấp hơn 1,2 tỷ đồng, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sẽ dùng số tiền này chi trả trước 1 tháng lương cho toàn giảng viên của trường, còn lại sẽ đóng bảo hiểm...
-
Theo ông Vũ Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xã hội (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), chỉ tiêu có trên 97% hội viên tham gia Bảo hiểm y tế và vận động từ 300.000 hội viên trở lên tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 là hoàn toàn khả thi.
-
Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam bị nợ lương 6 tháng đã chính thức không lên lớp, thông báo cho sinh viên tạm ngừng việc dạy.
-
Việc hàng ngàn doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội ở Lâm Đồng đã khiến cho hơn 28.000 người lao động bị ảnh hưởng về quyền lợi vì các chính sách kèm theo sẽ không được giải quyết theo quy định.
-
Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp rà soát, xác minh việc một bác sĩ nghi trục lợi bảo hiểm y tế ở Lâm Đồng với số tiền gần 900 triệu đồng, làm sai quy trình khám chữa bệnh.
-
Tình hình nợ đọng BHXH vẫn diễn biến phức tạp, khó nhất vẫn là số nợ BHXH của người lao động tại các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn. Tiền lương thấp, thu nhập giảm, thậm chí nhiều người nhập viện cấp cứu còn không được hỗ trợ… vì bị nợ BHXH, nợ BHYT.
-
Mức hỗ trợ cho công an xã bán chuyên trách tại Hà Nội năm 2024 bằng 1,4 lần mức lương cơ sở (khoảng 2,5 triệu đồng). Việc này vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua.
-
Nhiều công chức, viên chức đang băn khoăn về việc mức tiền lương hưu sau cải cách tiền lương có thay đổi không?
-
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn với 2 phương án của Chính phủ về rút bảo hiểm xã hội một lần, trong đó nhiều ý kiến đề xuất chỉ cho rút khoản tiền người lao động đóng, giữ lại khoản tiền do người sử dụng lao động đóng.