Bảo hiểm xã hội

  • 35 triệu lao động làm ở khu vực không chính thức, nông dân là đối tượng tiềm năng để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy lợi ích “nhìn thấy”, nhưng nông dân chưa mặn mà.
  • Ban hành mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH; chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và công an, thanh niên tình nguyện; công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng; thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y…
  • Lao động về hưu trước năm 2018 sẽ được tính lương hưu theo bình quân 5 năm cuối, do vậy mức lương sẽ cao hơn so với về hưu giai đoạn từ sau 1.1.2018. Điều này được quy định cụ thể trong Luật BHXH năm 2014 tại điều 54, điều 56.
  • Hiện nay tỷ lệ đóng BHXH và tiền công đoàn ở Việt Nam đang cao hơn gấp đôi, thậm chí là gần gấp 3 lần so với các nước trong khu vực. Theo đó, Ấn Độ là 91 USD/tháng, Lào là 110 USD/tháng, Camphuchia là 128 USD/tháng, Myanmar là 64 USD/tháng, trong khi đó Việt Nam là 154 USD/tháng.
  • Ngày 5.12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, BHXH vừa có hướng dẫn xử lý đối với kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) từ năm 2014, với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng ngay trong tháng 12.
  • Theo đó, lương thấp, đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không cao khiến người lao động cùng lúc phải chịu thiệt đơn, thiệt kép, trong khi đó ngân sách cũng bị thất thu do không thu được thuế thu nhập cá nhân.
  • Chỉ vì Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (Lâm nghiệp Đường 9) chậm điều tra tai nạn lao động (TNLĐ) mà Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Đông Hà không chấp nhận giải quyết chế độ cho nạn nhân.
  • Trả lời phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt về giải pháp thực hiện khởi kiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Đình Quảng (ảnh) - Phó ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho rằng, đó là thách thức mới của công đoàn các cấp.
  • Nỗi lo “kiện củ khoai” không còn là của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) nữa mà nay đã chuyển sang cho Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Vậy nhưng, kể cả khi được trang bị công cụ, được sự hỗ trợ của BHXH thì việc kiện doanh nghiệp tội trốn đóng, nợ đọng BHXH cũng không dễ.
  • LTS: Kể từ 1.1.2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được trao quyền khởi kiện nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của các doanh nghiệp, thay cho BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, việc đòi nợ lại càng gian truân vì “nhân viên” khó đòi nợ “ông chủ”.