Thực tế, trong quá trình làm việc, người lao động có thể vì nhiều lý do mà nghỉ một vài ngày hoặc nhiều ngày trong tháng. Số ngày nghỉ này sẽ ảnh hưởng tới nhiều hoạt động của doanh nghiệp, đơn cử như việc đóng bảo hiểm xã hội.
PGS.TS Nguyễn Hiền Phương – Phó Viện trưởng Viện Luật so sánh (Trường ĐH Luật Hà Nội) cho biết, nếu BHYT chi trả cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, sàng lọc sớm bệnh tật thì sẽ hạn chế người ốm, giảm tải bệnh viện, giảm chi phí khám chữa bệnh...
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chị Thị Dậy - Chi hội trưởng cả hai Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân ấp Ngọc Bình, xã Ngọc Chúc (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) còn là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền.
Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, từ ngày 1/1/2021, người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh, huyện được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh nội trú theo mức hưởng của thẻ BHYT.
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc (từ ngày 22/9 đến ngày 24/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.
Tổ Bảo hiểm Y tế (BHYT) của Sở Y tế TP.HCM dự báo tình hình BHYT tiếp tục vượt dự toán chi trong năm 2020 khoảng 1.300 tỷ mặc dù số lượt khám, chữa bệnh BHYT giảm rõ do tác động của dịch Covid-19.
Sáng nay (22/9), tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa 550 giường tại tổ 17, phường Chiềng Sinh (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La). Đây là một trong những công trình được gắn biển trong dịp này để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025