Đại hội VIII Hội NDVN: Sẽ vận động 300.000 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm tự nguyện

Minh Ngọc (ghi) Thứ năm, ngày 21/12/2023 07:00 AM (GMT+7)
Theo ông Vũ Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xã hội (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), chỉ tiêu có trên 97% hội viên tham gia Bảo hiểm y tế và vận động từ 300.000 hội viên trở lên tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 là hoàn toàn khả thi.
Bình luận 0

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Xã hội (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) đã tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành các kế hoạch, đề án, xây dựng phản biện chính sách về công tác xã hội - dân số - gia đình, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam đề ra.

Tại dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, 2 trong 16 chỉ tiêu được đưa ra, đó là: Có trên 97% hội viên tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) và vận động từ 300.000 hội viên trở lên tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. 

Với những kết quả đạt được và chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Báo điện tử Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn ông Vũ Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xã hội trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, từ ngày 25-27/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, TP Hà Nội.

Đại hội VIII Hội NDVN: 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế  - Ảnh 1.

Ông Vũ Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xã hội (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam). Ảnh: Minh Ngọc

- Xin ông có thể điểm qua một số kết quả nổi bật về công tác xã hội - dân số - gia đình của Ban Xã hội trong nhiệm kỳ 2018 – 2023?

Trước hết cần phải khẳng định, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội nói chung và công tác xã hội - dân số - gia đình nói riêng là rất đúng đắn, thường xuyên, kịp thời. Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), những kết quả của Ban Xã hội đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã chứng minh điều đó.

Nổi bật trong đó, Ban Xã hội đã tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội NDVN xây dựng và thực hiện các chương trình phối hợp với Chính phủ và các bộ, ngành. Chủ trì tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội NDVN ban hành nhiều văn bản về đóng góp ý kiến xây dựng chính sách và chỉ đạo các tỉnh, thành Hội triển khai chính sách, pháp luật về an sinh xã hội. 

Đặc biệt, đã tham mưu ký kết Chương trình phối hợp số 01/CTPH – CP – HNDVN – HLHPNVN giữa Chính phủ với Hội NDVN và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng Văn kiện Dự án Hội NDVN phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc, giai đoạn 2022 - 2026; Triển khai công tác phòng chống lao giai đoạn 2021 - 2023 (nằm trong dự án quỹ toàn cầu phòng chống lao)...

Đại hội VIII Hội NDVN: 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế  - Ảnh 2.

Trung ương Hội NDVN tổ chức Lễ Mít tinh Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 tại tỉnh Ninh Bình.

Ban Xã hội cũng đã tích cực tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội NDVN ban hành các văn bản góp ý xây dựng Luật, Thông tư, Nghị định, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan trong các lĩnh vực: Công tác giảm nghèo; Công tác phòng chống lao giai đoạn 2021 – 2023; Chương trình an toàn giao thông; Chương trình an toàn thực phẩm, vệ sinh lao động; Chương trình thuốc lá; Luật phòng, chống bạo lực gia đình…

Ban Xã hội cũng xây dựng các kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về hưởng ứng, phát động tháng hành động hoặc tuần hành động về an toàn giao thông, thuốc lá, an toàn lao động… Báo cáo sơ kết, tổng kết 5 năm, 10 năm và 20 năm thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành về lĩnh vực y tế, giao thông, mại dâm…

Tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội NDVN ban hành kịp thời các công văn phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các chương trình, dự án và chỉ đạo các tỉnh, thành Hội tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân về các lĩnh vực được phân công.

- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đưa ra 16 chỉ tiêu cụ thể, trong đó, 2 chỉ tiêu: có trên 97% hội viên tham gia BHYT và vận động từ 300.000 hội viên trở lên tham gia BHXH tự nguyện. Ông đánh giá như thế nào về những chỉ tiêu trên? Để hoàn thành các chỉ tiêu này, Ban Xã hội sẽ triển khai những kế hoạch cụ thể gì thưa ông?

Về BHYT: Hiện nay, khoảng 9,7 triệu/10 triệu hội viên nông dân tham gia. Điều này cho thấy, chỉ tiêu có trên 97% hội viên tham gia BHYT trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 là hoàn toàn khả thi.

Về chính sách BHXH tự nguyện: Có thể khẳng định có vai trò rất quan trọng, một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách BHXH vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Theo đó, hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đối tượng tham gia còn dưới mức tiềm năng; độ bao phủ BHXH tăng chậm; hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện còn rất hạn chế, nên người lao động khi gặp rủi ro như: ốm đau, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp… trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy, Ban Xã hội đã tham mưu cho Trung ương Hội NDVN đưa ra chỉ tiêu vận động từ 300.000 hội viên trở lên tham gia BHXH tự nguyện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội VIII Hội NDVN: 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế  - Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình đối với cán bộ, hội viên nông dân năm 2023.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, Ban Xã hội sẽ tích cực tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội NDVN phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức các hội nghị đối thoại chính sách, nhất là các chính sách về BHXH tự nguyện cho hội viên nông dân. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia (cả nước hiện nay có khoảng trên 3,6 triệu hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đây là nguồn rất tiềm năng để tham gia BHXH tự nguyện). Cùng với đó là xây dựng Đề án "Tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT giai đoạn 2023 - 2028", trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nếu Đề án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì chỉ tiêu vận động từ 300.000 hội viên trở lên tham gia BHXH tự nguyện là hoàn toàn thực hiện được.

- Thưa ông, ngoài 2 chỉ tiêu trên, trong thời gian tới, Ban Xã hội sẽ triển khai thực hiện những kế hoạch, đề án gì để góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028?

Để góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Xã hội sẽ tích cực tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội NDVN thực hiện 8 chương trình phối hợp với Chính phủ và các bộ, ngành. Nhất là Chương trình phối hợp số 01/CTPH – CP – HNDVN HLHPNVN giữa Chính phủ với Hội NDVN và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chương trình hợp tác giữa Trung ương Hội NDVN và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI về thực hiện "Chương trình phúc lợi cho hội viên Hội Nông dân Việt Nam"; Thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững; Triển khai công tác phòng chống lao (nằm trong dự án quỹ toàn cầu phòng chống lao) giai đoạn 2024 - 2026; Triển khai 2 Đề án về an toàn thực phẩm và BHXH, BHYT (nếu được Thủ tướng phê duyệt) thì sẽ hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra.

Xin cảm ơn ông!

Đánh giá chung về kết quả của Ban Xã hội năm 2023, ông Vũ Quốc Huy cho biết, Ban Xã hội đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội NDVN triển khai các chương trình, dự án với tinh thần trách nhiệm, năng động, duy trì, mở rộng chương trình phối hợp với các bộ, ngành và các tổ chức quốc tế liên quan; công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân được đổi mới theo phương pháp ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, đa dạng trong sử dụng công nghệ thông tin... phù hợp với từng địa phương. Đồng thời, phối kết hợp chặt chẽ, tích cực, hiệu quả với các tỉnh, thành Hội và các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cán bộ, hội viên, nông dân tham gia chương trình, dự án.

Cụ thể: tham gia tham mưu, ban hành 54 văn bản, tổ chức 223 hội nghị truyền thông, lớp tập huấn cho hơn 30.000 người; 26 hội nghị đối thoại với sự tham gia của 5.320 người; 10 hội nghị với sự tham gia của 1.880 người; 3 hội thi với sự tham gia của gần 850 người ở 70 lượt tỉnh, thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem