Báo Mỹ điểm mặt 5 tàu chiến đáng sợ nhất của hải quân Nga

Đăng Nguyễn - NI Thứ sáu, ngày 30/11/2018 14:55 PM (GMT+7)
Nga đang có dàn tàu chiến hạng nhất, trong đó có những chiếc đủ sức tiêu diệt cả hạm đội tàu sân bay Mỹ.
Bình luận 0

img

Các tàu chiến Nga không có số lượng đông đảo như Mỹ, nhưng được trang bị vũ khí uy lực hơn hẳn.

Hải quân Nga ngày nay thừa hưởng nhiều thành tựu của Liên Xô trước kia bao gồm cả những tầu chiến uy lực nhất, nhưng phần lớn bị loại bỏ kể từ năm 1990 vì không được bảo dưỡng và thiếu nguồn lực.

Tạp chí National Interest đánh giá Nga đang không ngừng hiện đại hóa hải quân theo hướng tiết kiệm chi phí, tăng cường nghiên cứu công nghệ mới để đương đầu ở các khu vực nóng bỏng như biển Baltic hay gần đây nhất là biển Azov.

Kết quả là Nga được thừa hưởng những tàu chiến hạng nhất, hoàn toàn có thể tạo ra các mối đe dọa tiềm tàng cho kẻ thù. Dưới đây là 5 tàu chiến uy lực nhất của Nga theo National Interest.

Tuần dương hạm Peter Đại đế

Được đưa vào hoạt động từ năm 1998, Peter Đại đế thuộc lớp Kirov là mẫu tàu chiến lớn nhất thế giới ngày nay, không tính đến tàu sân bay. Tàu hiện đóng vai trò là soái hạm của Hạm đội Biển Bắc. Tàu có kích thước vượt trội nên còn được gọi là tàu tên lửa hạng nặng, với sức mạnh đủ để hủy diệt cả hạm đội tàu sân bay Mỹ.

Để đáp ứng mục tiêu này, Peter Đại đế được trang bị hàng loạt vũ khí hủy diệt, bao gồm tên lửa chống hạm P-700 Granit có thể trang bị đầu đạn hạt nhân, tên lửa phòng không S-300 và nhiều tên lửa chống ngầm, chống tàu nổi khác.

img

Tuần dương hạm Peter Đại đế của Nga.

Hải quân Nga có kế hoạch nâng cấp cho tàu Đô đốc Nakhimov, chiếc tàu thứ hai thuộc lớp Kirov với tên lửa phòng không S-400 mới nhất, để đối trọng với các tiêm kích thế hệ 5 như F-22, F-35.

Trong tương lai, hai tàu tuần dương sử dụng lò phản ứng hạt nhân cũng sẽ được trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon mới nhất, giúp tăng cường đáng kể khả năng tiêu diệt tàu nổi.

Tàu tuần dương tên lửa Moskva

Tàu tuần dương tên lửa Moskva, lớp Slava lần đầu biên chế năm 1982. Tàu được thiết kế theo triết lý tiêu diệt hạm đội tàu sân bay Mỹ như Peter Đại đế, nhưng tập trung vào hiệu quả và chi phí.

Tàu có uy lực yếu hơn Peter Đại đế một chút, khi chỉ được trang bị 16 tên lửa chống hạm P-500 Bazalt và tên lửa phòng không S-300.

img

Tàu tuần dương tên lửa Moskva.

Moskva hiện là soái hạm của Hạm đội Địa Trung Hải của Nga. Tàu từng xuất hiện ở Latakia, Syria năm 2015 và đóng vai trò răn đe hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

Tàu hộ tống Soobrazitelnyi

Tàu hộ tống Soobrazitelnyi, lớp Steregushiy là mẫu tàu cỡ nhỏ được Nga nghiên cứu và chế tạo trong thế kỷ 21.

Nga hiện có 7 tàu thuộc lớp này, đang đóng mới 6 tàu và có kế hoạch đóng tổng cộng 24 tàu.

Đây là mẫu tàu hạng nhẹ trang bị vũ khí theo dạng module, dễ dàng thay thế, tháo lắp.

img

Tàu hộ tống Soobrazitelnyi có uy lực săn ngầm, chống hạm đáng kể.

Hệ thống vũ khí Paket-E/NK độc nhất giúp vừa khai hỏa ngư lôi săn ngầm M-15. Tàu cũng được trang bị tổ hợp tên lửa chống hạm Kh-35.

Tàu cũng được trang bị hệ thống săn ngầm hiện đại nhất. Nhìn chung, tính năng kỹ thuật của tàu hộ tống Soobrazitelnyi cho thấy nó có thể làm tốt mục đích tấn công và phòng thủ.

Tàu khu trục Nastoychivyy

Nastoychivyy là mẫu tàu khu trục thuộc lớp Sovremenny, soái hạm của Hạm đội Biển Baltic.

Tàu được trang bị tên lửa diệt hạm P-270 đầy uy lực. Nastoychivyy hiện neo tại quân cảng Nga ở Kaliningrad, nơi được coi là khu vực chiến lược, là mũi giáo bảo vệ Nga trước sự bành trướng của NATO.

img

Tàu khu trục Nastoychivyy là mũi giáo đối đầu với NATO của Nga ở Biển Baltic.

Hạm đội Biển Baltic những năm gần đây liên tục tập trận quân sự, đáp ứng tham vọng hải quân của Nga trước NATO.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Cuối cùng, không thể không nhắc đến tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov duy nhất của Nga.

Con tàu dù gặp không ít trục trặc trong quá trình hoạt động nhưng sẽ vẫn được Nga sử dụng cho đến năm 2025, khi Nga sẵn sàng đóng mới tàu sân bay hiện đại hơn.

Tàu Đô đốc Kuznetsov ngày nay vẫn tạo ra thách thức không nhỏ đối với các đối thủ của Nga trên toàn cầu.

Tàu trang bị 18 tiêm kích hạm Su-33, nửa tá tiêm kích MiG 29K cùng nhiều trực thăng săn ngầm.

img

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov duy nhất của Nga.

Tàu phục vụ trong Hạm đội Biển Bắc hiện đang trong quá trình nâng cấp, bảo dưỡng.

Trong tương lai, tàu vẫn sẽ được nâng cấp tên lửa phòng không 3K95 Kinzhal mới nhất. Đây là tên lửa dùng trên tàu chiến của hệ thống tên lửa phòng không Tor nổi tiếng.

Tàu được trang bị 12 tên lửa P-700 Granit, đủ sức tiêu diệt cả hạm đội tàu sân bay Mỹ.

Bổ sung thêm vào sức tấn công đáng kể của tàu là bệ phóng rocket chống ngầm RBU-12000 UDAV-1.

Đó là lý do Đô đốc Kuznetsov được đánh giá là “tàu tuần dương mang máy bay hạng nặng” hơn là một tàu sân bay đích thực.

Tuần dương hạm mạnh nhất thế giới phóng tên lửa luồn dưới nước chui lên

Hải quân Nga mới đây đã tập trận rầm rộ trên biển Barents, trong đó tuần dương hạm Peter Đại đế phóng một loại tên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem