Báo Mỹ nói ông Trump cân nhắc ngừng mở rộng NATO nếu tái đắc cử

Thứ tư, ngày 03/07/2024 18:09 PM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc một thỏa thuận với Nga để không mở rộng NATO sang Ukraine và Georgia nếu ông tái đắc cử, tờ Politico dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay.
Bình luận 0
Báo Mỹ nói ông Trump cân nhắc ngừng mở rộng NATO nếu tái đắc cử- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở New York ngày 31/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Trump dự kiến sẽ là ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa đối đầu với đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc bầu ổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới. Chiến dịch tái tranh cử của cựu lãnh đạo Nhà Trắng vẫn chưa công bố chương trình nghị sự mới cho tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong trường hợp ông tái đắc cử. Tuy nhiên, tạp chí Politico đã tiết lộ về một thoả thuận về việc mở rộng NATO mà ông Trump có thể thực hiện.

“Là một phần trong kế hoạch dành cho Ukraine chưa từng được đề cập trước đây, ứng cử viên của đảng Cộng hoà đang cân nhắc một thỏa thuận, theo đó NATO cam kết không mở rộng thêm về phía đông, cụ thể là sang Ukraine và Georgia, và đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về phạm vi lãnh thổ Ukraine mà Moskva có thể giữ lại”.

Nguồn tin ẩn danh thân cận với ông Trump cho biết ông sẵn sàng chấp nhận điều gì đó ngăn cản sự mở rộng của NATO và không quay lại biên giới năm 1991 đối với Ukraine, nhưng không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào khác, bao gồm cả việc cung cấp lượng lớn vũ khí cho Kiev.

Tờ báo lưu ý mặc dù ông Trump khó có khả năng rút Mỹ rời khỏi NATO ngay lập tức, nhưng ông có thể sẽ cải tổ liên minh do Mỹ dẫn đầu để các thành viên châu Âu của khối này đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Song các nguồn tin của Politico lo ngại những quốc gia này không có khả năng thực hiện việc đó.

Một nguồn thạo tin khác cho hay các thành viên châu Âu trong NATO không chi ít nhất 2% GDP cho quân đội sẽ không được hưởng sự hỗ trợ lớn về quốc phòng và an ninh từ Mỹ.

Ông Elbridge Colby, người từng là Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chiến lược của ông Trump, nói: “Mỹ không có đủ lực lượng quân sự để chiến đấu. Các thành viên châu Âu của NATO cần phải xây dựng các lực lượng đáng tin cậy để đối phó với một cuộc tấn công của Nga, giống như hiện nay”.

Theo Politico, trong kế hoạch “tái định hướng triệt để” NATO dưới thời ông Trump, Mỹ sẽ duy trì các căn cứ không quân và hải quân ở châu Âu, nhưng để phần lớn công tác bộ binh, thiết giáp, hậu cần và pháo binh cho các đồng minh tại châu lục đảm trách.

Song tờ báo lưu ý các nước EU vẫn chưa chuẩn bị đảm nhiệm vai trò quân sự mở rộng đáng kể trong thời gian tới, khi lục địa này “yếu hơn về mặt kinh tế và phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung cấp năng lượng của Mỹ hơn bao giờ hết”.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin này.

Ông Richard Grenell, cựu quyền Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ dưới thời ông Trump, bình luận trên mạng xã hội X: “Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả những ý kiến này không phải của Donald Trump”.

Báo Tin tức (baotintuc.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem