Nga lắp đặt tên lửa 25 triệu USD trên bãi biển Sevastopol, quyết bảo vệ Crimea khỏi 'bão lửa' từ Ukraine

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ ba, ngày 02/07/2024 19:54 PM (GMT+7)
Lực lượng du kích Ukraine cho biết, Nga đã đặt tổ hợp Tor-M2 trị giá 25 triệu USD ngay phía trên bãi biển ở thành phố Sevastopol do Nga kiểm soát trong bối cảnh Crimea ngày càng trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của Ukraine.
Bình luận 0
Nga lắp đặt tên lửa 25 triệu USD trên bãi biển Crimea để chống lại 'bão lửa' từ Ukraine- Ảnh 1.

Tổ hợp Tor-M2 trị giá 25 triệu USD được cho là vừa được lắp đặt ngay phía trên bãi biển ở thành phố Sevastopol do Nga kiểm soát trong bối cảnh Crimea. Ảnh Phong trào du kích Atesh/Kyiv Post

Phong trào du kích Atesh của Ukraine ở Crimea đưa tin trên Telegram rằng, họ đã ghi lại được hình ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm ngắn Tor-M2 được lắp đặt phía trên một bãi biển địa phương nổi tiếng ở Sevastopol, Crimea do Nga kiểm soát.

“Người Nga đã chọn một địa điểm "lý tưởng" khác để đặt hệ thống tên lửa phòng không của họ”, phong trào Atesh viết, kèm theo hình ảnh về tổ hợp Tor-M2 được phát hiện.

Lực lượng du kích báo cáo rằng Tor-M2 được đặt ngay phía trên bãi biển Sevastopol và lo ngại điều này sẽ gây nguy hiểm cho người dân địa phương.

Atesh cho biết Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang nỗ lực phá hủy một cách có hệ thống các trạm radar và hệ thống tên lửa phòng không của Nga ở Crimea cũng như cầu Kerch - nối liền bán đảo Crimea với đất liền Nga - để tiến tới giành lại quyền kiểm soát bán đảo Biển Đen này.

“Rất có thể đây là một trong những bức ảnh mới nhất của tổ hợp này. Cuộc đếm ngược đến ngày tàn của tổ hợp này đã bắt đầu”, báo cáo của Atesh nêu rõ.

Tor-M2, do công ty quốc phòng Nga Almaz-Antey thiết kế, là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M1. Nó có giá lên tới khoảng 25 triệu USD.

Lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm hàng không Moscow năm 2007, Tor-M2 có phạm vi phủ sóng radar được cải thiện và có thể dẫn đường cho tối đa 4 tên lửa cùng lúc.

Tor-M2 nhắm mục tiêu vào máy bay, trực thăng, máy bay không người lái (UAV), tên lửa dẫn đường và các hệ thống vũ khí có độ chính xác cao khác bay ở độ cao thấp của đối phương.

Vào tháng 6/2020, có thông báo rằng Tor-M2 đã được cải tiến để bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga.

Việc Nga lắp đặt hệ thống Tor-M2 trên bãi biển Sevastopol diễn ra trong bối cảnh bán đảo Crimea ngày càng trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của Ukraine.

Đặc biệt, mới đây, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/6 báo cáo rằng, Ukraine đã phóng 5 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Kiev vào Sevastopol khiến hơn 150 dân thường thương vong. Lực lượng Nga đã đánh chặn 4 tên lửa Mỹ trong khi một tên lửa phát nổ trên không khiến đạn chùm rơi xuống bãi biển gây thương vong cho dân thường. Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này vì ATACMS là hệ thống do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem