Báo NTNN tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí: Gỡ rối về pháp luật đất đai

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 10:36 AM (GMT+7)
Ngày 5.6, Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với Công ty Luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho một số bạn đọc các vùng lân cận Hà Nội.
Bình luận 0
Đến từ Hải Phòng, ông Vũ Văn Ẩm (xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên) cho biết: Năm 2003, UBND xã Quảng Thanh thông báo cho người dân ai có nhu cầu cấp đất dãn dân thì làm đơn. Tuy nhiên UBND xã lại thông báo đưa số đất này ra đấu giá.

Phát hiện cán bộ xã có nhiều sai phạm, ông Ẩm đã làm đơn tố cáo. Một số cán bộ xã Quảng Thanh đã bị tòa án nhân dân Hải Phòng xử lý. Tuy nhiên ông Ẩm cho rằng tòa án xử nhẹ, bỏ lọt tội phạm.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách giải thích: Nếu bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả; có nhân thân tốt… thì có thể áp dụng quy định: Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 1, Điều 46 Bộ luật Hình sự.

Còn việc bỏ lọt tội phạm, phải xem có đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm hay không… Căn cứ vào những thông tin này, nếu ông thấy có căn cứ thì tiếp tục làm đơn tố cáo.

Cũng liên quan đến chuyện đất đai, ông Hoàng Việt Hưng ở số 9, hẻm 90/19/10, tổ 20B, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội phản ảnh, gia đình ông bị thu hồi đất, trong khi khiếu nại chưa được giải quyết đến nơi đến chốn thì bị cưỡng chế… Luật sư Bách tư vấn: Ông có quyền khởi kiện ra tòa án, vụ việc sẽ được giải quyết nhanh chóng, khách quan hơn...

Kết thúc buổi tư vấn, bạn đọc cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay và các luật sư đã gỡ rối về pháp luật cho người dân.
Lê Chiên (Lê Chiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem