Bão số 12 đang suy yếu nhanh

Thứ hai, ngày 04/11/2013 16:44 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đã khuyếch tán nhiệt độ thấp hơn đi vào trong bão. Khiến nhiệt độ và năng lượng quay của bão suy giảm, kéo theo gió trong bão số 12 giảm nhanh. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.
Bình luận 0

Hồi 13 giờ ngày 4.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 150km về phía bắc tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62-74km/giờ), giật cấp 9-10.

img

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 30km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, đi vào đất liền các tỉnh Đà Nẵng - Bình Định. Đến 13 giờ ngày 5.11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực nam nước Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa đêm hôm nay (4.11) còn có gió mạnh cấp 6. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh, vùng biển các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định, khu vực bắc Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh.

Ngoài ra
, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Trong khi đó áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực biển miền nam nước Philippinnes khả năng mạnh lên thành bão và đi vào phía bắc khu vực nam biển Đông trong thời gian tới.

Lúc 13 giờ ngày 4.11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền nam nước Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (từ 39-49km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển nhanh theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 5.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông trên đảo Pa la oan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8- 9 (từ 62-88km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, khả năng còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 6.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa (Việt Nam). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (từ 89-117km/giờ), giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ sau là bão. Từ ngày 5.11 trở đi, vùng biển phía đông nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa có gió xoáy mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động dữ dội.

Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem