Bão số 3 sắp vào đất liền, cận cảnh tuyến đê biển Bình Minh 4 ở Ninh Bình chắn được gió bão cấp 12

Vũ Thượng Thứ năm, ngày 05/09/2024 15:11 PM (GMT+7)
Bão số 3-cơn bão Yagi sắp đổ bộ vào đất liền, cùng PV Dân Việt nhìn cận cảnh tuyến đê biển Bình Minh 4 (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Tuyến đê biển được thiết kế gồm tường chắn sóng phía biển có cao trình đỉnh +5,5m tương ứng chắn gió bão cấp 12, kết cấu bằng bê tông cốt thép.
Bình luận 0

Đê Bình Minh 4 chắn gió bão cấp 12

Sáng 5/9, thông tin tới phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Vũ Văn Tấn-Trưởng phòng NNPTNT huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết: "Tuyến đê biển Bình Minh 4 có điểm đầu tại cửa sông Đáy đấu nối đến tuyến đường vượt biển ra Trạm Kiểm soát biên phòng Cồn Nổi với tổng chiều dài giai đoạn I là 6,3km".

Cận cảnh tuyến đê biển Bình Minh 4 ở Ninh Bình chắn được gió bão cấp 12 - Ảnh 1.

Tuyến đê biển Bình Minh 4 (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) chắn gió bão cấp 12. Ảnh: AT.

Theo ông Tấn, tuyến Bình Minh 4 hoàn thành như một "bức tường" chắn gió bão cấp 12, cũng như bảo vệ vùng bãi bồi ngoài đê Bình Minh 3.

Ngoài ra, tạo thành khu nuôi, trồng thủy hải sản tập trung, mở rộng không gian, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác giãn dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển và hải đảo, bảo vệ an toàn cho nhân dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu phía trong đê, đồng thời phục vụ cho công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn và cứu hộ đê điều khi có sự cố.

Được biết, Dự án xây dựng tuyến đê biển Bình Minh 4 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng.

Cận cảnh tuyến đê biển Bình Minh 4 ở Ninh Bình chắn được gió bão cấp 12 - Ảnh 2.

Ngoài đê chắn sóng, rừng ngập mặt huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) bao phủ nhiều lớp phía ngoài. Ảnh: VT

Cận cảnh tuyến đê biển Bình Minh 4 ở Ninh Bình chắn được gió bão cấp 12 - Ảnh 3.

Tuyến đê Bình Minh 4, được xem tuyến giao thông huyết mạch của các xã ven biển của huyện Kim Sơn. Ảnh: VT

Cận cảnh tuyến đê biển Bình Minh 4 ở Ninh Bình chắn được gió bão cấp 12 - Ảnh 4.

Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản phía trong đê của các hộ dân ở Kim Sơn được bảo vệ. Ảnh: VT

Trên tuyến đê Bình Minh 4 còn xây dựng 7 cống trên đê được đấu trục thẳng với các cống trên đê Bình Minh 3 và 24 cống trên đường thi công, đáp ứng được việc nuôi, trồng thủy hải sản của bà con nhân dân trong vùng. Đây cũng là tuyến giao thông huyết mạch của các xã ven biển của huyện Kim Sơn.

Ninh Bình sẵn sàng ứng phó với bão số 3-cơn bão Yagi

Thực hiện Công điện số 86 ngày 3/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 6475 ngày 2/9/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công điện số 20 ngày 3/9/2024 về việc tập trung ứng phó bão số 3.

Qua đó, tỉnh Ninh Binh thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của bão số 3 để thông báo kịp thời đến nhân dân chủ động các biện pháp phòng, chống.

Tính đến 13 giờ, ngày 4/9/2024, tỉnh Ninh Bình đã thông báo cho tất cả 119 phương tiện/267 thuyền viên, 218 lều chòi/347 lao động phía ngoài đê Bình Minh III về diễn biến và hướng di chuyển của cơn bão để có biện pháp phòng tránh.

Cận cảnh tuyến đê biển Bình Minh 4 ở Ninh Bình chắn được gió bão cấp 12 - Ảnh 5.

Tàu, thuyền của ngư dân huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã vào bờ neu đậu an toàn. Ảnh: VT

Dự kiến, Ninh Bình cấm biển vào 13h ngày 5/9/2024 và đến 15 giờ, ngày 6/9/2024 toàn bộ tàu thuyền, lao động sẽ vào nơi tránh trú bão an toàn.

Cận cảnh tuyến đê biển Bình Minh 4 ở Ninh Bình chắn được gió bão cấp 12 - Ảnh 6.

Huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) sẵn sàng trước bão số 3-cơn bão YAGI đổ bộ vào đất liền. Ảnh: VT.

Kim Sơn huyện ven biển duy nhất của tỉnh Ninh Bình cũng đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, đã triển khai tới các đơn vị liên quan, cũng như người dân nắm bắt về tình hình của bão số 3 YAGI.

Ông Trần Anh Khiêm-Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: "Sáng 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trần Song Tùng đã về kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3".

"Hiện tại, tàu, thuyền trên địa bàn đã cập bến neo đậu an toàn. Huyện Kim Sơn, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn…nếu bão số 3 YAGI đổ bộ", ông Khiêm cho biết thêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 5/9, do ảnh hưởng của bão số 3-cơn bão Yagi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem