Bão số 6 chưa vào, Lý Sơn đã "oằn mình" chịu gió cấp 7 - 8

Công Xuân Thứ bảy, ngày 09/11/2019 14:06 PM (GMT+7)
Trong khi dự báo 1-2 ngày tới bão số 6 mới đổ bộ vào bờ nhưng hiện nay tại huyện đảo Lý Sơn, gió đã giật lên cấp 7-8.
Bình luận 0

Trưa 9/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: "Tuy từ sáng đến giờ, trời không mưa, nhưng khu vực biển ở đây gió đã giật cấp 7-8. Công tác triển khai phòng chống bão của địa phương cơ bản đã hoàn thành. Hiện, chính quyền Lý Sơn đang chỉ đạo cho các cấp ngành trực thuộc rà soát lại một lần cuối".

Cũng theo ông Ninh, đến thời điểm này, chính quyền đã hướng dẫn và hỗ trợ ngư dân đưa 500 tàu thuyền vào neo trú an toàn tại vũng neo đậu xã An Hải (400 chiếc), vũng neo đậu tàu cồn An Vĩnh (100 chiếc) và gần 50 chiếc thuyền thúng, tàu công suất nhỏ được đem lên bờ, 38 bè nuôi hải sản đã được di chuyển vào khu vực tránh gần bờ.

img

Một góc trung tâm huyện đảo Lý Sơn, nơi được dự báo bị ảnh hưởng nặng nhất khi bão số 6 đổ bộ vào Quảng Ngãi.

Vào trưa cùng ngày, tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế hiện trường công tác triển khai phòng chống bão với tỉnh Quảng Ngãi, phụ trách Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã nhiều lần lưu ý, nhắc nhở và chỉ đạo cho các ngành của tỉnh về phòng chống bão ở huyện Lý Sơn, đặc biệt là việc bảo đảm tính mạng, tài sản và tàu thuyền của ngư dân huyện đảo.

img

Tại khu vực TP.Quảng Ngãi và nhiều nơi trong đất liền, thời tiết vẫn bình thường. (Ảnh chụp lúc 11h30 ngày 9/11)

img

Tại vùng biển Lý Sơn hiện đã có gió giật đến cấp 7-8. (Ảnh minh họa Internet)

Theo dự báo, đảo Lý Sơn là một trong 2 huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi bão đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy cùng với Đức Phổ, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã lập Tiểu ban tiền phương ứng phó, với dự kiến sẽ di dời và sơ tán khoảng 1.105 người/287 hộ.

img

img

 Tàu thuyền Lý Sơn hiện đã được đưa vào neo đậu an toàn tại cảng ở huyện này.

Như Dân Việt liên tục đưa tin, trong 2 ngày qua, sau khi được dự báo là một trong những tỉnh trở thành tâm điểm nơi cơn bão số 6 sắp đổ bộ vào bờ, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp khẩn chỉ đạo triển khai hàng loạt giải pháp phòng chống, lên phương án xác định sẽ sơ tán và di dời khoảng 15.500 người/3.220 hộ ở 5 huyện, thành nằm các khu vực nguy hiểm, đến nơi ẩn trú an toàn.

img

img

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, kêu gọi và hỗ trợ ngư dân đưa tàu vào bờ, neo cột tại cảng trước khi bão số 6 đổ bộ vào.

Để hỗ trợ, giúp dân phòng chống bão lũ, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ của lực lượng quân sự, công an, Bộ đội biên phòng và Sư đoàn BB 307 - Quân khu 5; cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 11/8; cắt cử lực lượng túc trực cắm chốt ở những vị trí nước ngập sâu mà người dân hay qua lại để ngăn cấm; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, hoạt động trên sông khi mưa lũ đổ bộ vào bờ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem