Bão số 9 căng thẳng, Ninh Thuận chằng chống hàng ngàn ngôi nhà

Công Tâm Thứ bảy, ngày 24/11/2018 22:06 PM (GMT+7)
Chiều 24.11, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về công tác ứng phó với bão số 9.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 9 của tỉnh. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục chủ động thực hiện các phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

img

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng kiểm tra tình hình thực tế các hồ đập trên địa bàn Ninh Thuận.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Ninh Thuận cần chú ý một số vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở; bố trí các lực lượng túc trực 100% các hồ đập để vận hành một cách linh hoạt, trong trường hợp mưa lớn cần có biện pháp xả nước.

Báo cáo với đoàn, ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính Phủ về việc tập trung ứng phó với bão số 9 và mưa lũ.

img

Các tàu thuyền của Ninh Thuận đang neo đậu, trú ẩn an toàn.

Các tàu thuyền của ngư dân hiện đã về nơi neo đậu, trú ẩn an toàn và hiện tại thời tiết trên địa bàn đang có mưa to, sóng lớn.

Ông Vĩnh cho biết thêm, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng bám sát diễn biến của cơn bão số 9, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Từ ngày 24-25.11, tỉnh sẽ tiếp tục thông tin, kiểm tra thường xuyên các hồ, đập.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ninh Thuận, toàn tỉnh có 2.560 tàu/15.553 lao động, các tàu thuyền đã về khu vực trú ẩn an toàn và hiện đã chằng chống 1.145 nhà của người dân huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, TP.Phan Rang – Tháp Chàm.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ninh Thuận nhận định, từ đêm nay (24.11) đến ngày 27.11 có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp.

Trong khi đó, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn bão số 9 mang tên quốc tế Usagi đang tiến sát bờ. 

Theo đó, hồi 16h chiều nay (24.11), vị trí tâm bão cách Phan Thiết khoảng 140km, cách Vũng Tàu khoảng 150km, cách Bến Tre 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem