Mưa lũ diễn biến phức tạp, hàng trăm ngàn học sinh phải nghỉ học

Công Tâm Thứ hai, ngày 26/11/2018 09:48 AM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành giáo dục 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận buộc phải thông báo khẩn cho các học sinh vùng lũ nghỉ học.
Bình luận 0

Hôm nay (26.11), Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa cho hay, trước tình hình mưa lũ phức tạp khó lường trong 24 giờ qua, đơn vị đã quyết định cho học sinh các cấp toàn tỉnh nghỉ học. Được biết, liên tục ngày hôm qua đến nay, Khánh Hòa đã có mưa vừa đến mưa rất to. Nhiều nơi ngập nặng, chia cắt và sạt lở nặng, có nơi giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

img

Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn Ninh Thuận có mưa lớn nên nước dâng cao, một số vùng trũng ngập lụt.

Theo Sở GDĐT tỉnh, năm học 2018-2019, tỉnh Khánh Hòa có hơn 275.000 học sinh, từ cấp nhà trẻ đến THPT. Trong đó, tại TP.Nha Trang có 75.000 học sinh.

Cụ thể học sinh từng cấp học như sau: nhà trẻ hơn 11.900 trẻ; mẫu giáo hơn 51.700 học sinh; tiểu học hơn 101.800 học sinh/3.408 lớp; THCS hơn 76.500 học sinh/2.223 lớp và THPT: 36.750 học sinh/951 lớp, trong đó công lập 33.840 học sinh/865 lớp.

Sở GDĐT đã yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học ngày 26.11 (thứ Hai). Kế hoạch dạy bù sẽ được thực hiện sau khi khắc phục xong thiệt hại do mưa, lũ gây ra, đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn mưa, lũ nhằm có các biện pháp gia cố, bảo vệ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

img

Sở giáo dục đào tạo Ninh Thuận vừa thông báo khẩn cho các học sinh nghỉ học ngày 26.11.

Tương tự, Sở GDĐT tỉnh Ninh Thuận cũng vừa thông báo khẩn đề nghị tất cả các trường học cho học sinh nghỉ học trong ngày 26.11. Hiện toàn tỉnh Ninh Thuận có 138.000 học sinh/335 cơ sở giáo dục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem