Bảo tháp
-
Trong số hàng trăm di vật cổ xưa tìm thấy trong đợt khai quật phế tích Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện trên đỉnh núi Chương Sơn, nay thuộc (xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vào năm 1966-1967, đáng chú ý là di vật thành bậc lan can bằng đá, sau này được công nhận là Bảo vật quốc gia...
-
Hiện vật cổ là bảo tháp gốm men chùa Trò, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vốn là đồ thờ tự tại chùa Trò (Đại Phúc Tự). Theo nội dung Quyết định số 1821 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận Bảo vật quốc gia đợt 7 năm 2018, tháp gốm men chùa Trò ở Vĩnh Phúc là 1 trong 22 bảo vật được công nhận.
-
Chùa Phúc Lộc là ngôi chùa cổ nằm Ven sông Đào nay thuộc thôn Hưng Lộc, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Bảo tháp Đại Bi nằm trong chùa Phúc Lộc không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là bài pháp sống về chân lý vũ trụ và là niềm tự hào của người dân nơi đây.
-
Bảo tháp này là nơi cất giữ những giá trị lịch sử của nhân loại cho ngàn đời sau.
-
Bảo tháp của ngôi chùa Pháp môn tự có lịch sử hàng nghìn năm đã bị mưa bão phá hoại nghiêm trọng. Các chuyên gia quyết định dỡ bỏ tàn tháp và xây dựng lại trên cơ sở ban đầu. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng chính việc xây dựng lại này mà một bí mật bị chôn vùi trong hơn một nghìn năm lại được nhìn thấy một lần nữa. Võ Tắc Thiên, người đàn bà quyền lực trong lịch sử với vô vàn sủng nam, nhưng chỉ có duy nhất một người đàn ông mà bà yêu thực sự. Đó là ai?
-
Dân Việt - Lễ gia trì đúc tượng Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật sẽ được tổ chức vào sáng Chủ nhật 18.11.2012 tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).
-
(Dân Việt) - Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Sở VHTTDL Nam Định vừa công bố kết quả sơ bộ thăm dò, khai quật khảo cổ học khu vực núi Phương Nhi thuộc quần thể di tích Bảo tháp Chương Sơn, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên.
-
(Dân Việt) - Sau 3 năm thi công, đến nay công trình xây dựng bảo tháp Liên Hoa tại chùa Trường Sanh, TP. Mỹ Tho đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào phục vụ.
-
Dân Việt - Đà Nẵng – tên gốc theo các nhà nghiên cứu, là do biến âm từ tiếng Chăm cổ "DAKNAN" - DAK có nghĩa là nước, NAN là rộng lớn – hàm ý chỉ một vùng đất có sông nước mênh mông.
-
Dân Việt - Thủy Sơn là một trong năm ngọn núi và là núi cao nhất, đẹp nhất của Ngũ Hành Sơn. Du khách ngoạn cảnh thường gọi là Chùa Non Nước.