“Bão” tới khiến hàng chục nghìn tỷ đồng của các tỷ phú Việt bị cuốn phăng

Theo Thiên Lý Thứ tư, ngày 28/10/2020 16:09 PM (GMT+7)
Cùng với con bão số 9, cơn bão “đỏ” cũng vừa quét qua sàn chứng khoán cuốn bay tài sản của nhiều tỷ phú lớn tại Việt Nam.
Bình luận 0

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 25,42 điểm (2,69%) xuống 921,05 điểm và cũng là phiên giảm mạnh nhất trong vòng 3 tháng qua. Tương tự, chỉ số HNX-Index giảm 2,25% xuống 134,04 điểm và UPCom-Index giảm 1,05% xuống 62,73 điểm.

img

VN-Index giảm 25,42 điểm (2,69%) xuống 921,05 điểm

Thanh khoản thị trường tăng lên khá cao với giá trị giao dịch 3 sàn đạt gần 10.500 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 470 tỷ đồng trên toàn thị trường, lực bán tập trung vào MSN (303,2 tỷ đồng), VRE, HPG, VIC…

Áp lực bán diễn ra trên tất cả nhóm ngành. Các cổ phiếu ngân hàng sau giai đoạn bứt phá mạnh gần đây đã đảo chiều giảm sâu, thậm chí TPB giảm hết biên độ.

Trong rổ VN30 không còn cổ phiếu nào giữ được sắc xanh khi đóng cửa phiên giao dịch. BHN, DBC, PLC, BCM, NLG là những cổ phiếu hiếm hoi tăng điểm trong phiên hôm nay, dù mức tăng là không đáng kể.

Nhiều chuyên gia cho rằng, thông tin xuất hiện người nước ngoài nghi nhiễm Covid-19 sau khi rời TP.HCM cùng áp lực bán mạnh của khối ngoại ít nhiều đã ảnh hưởng tới diễn biến thị trường.

img

Cổ phiếu thuộc sở hữu của các tỷ phú Việt giảm mạnh.

Cổ phiếu VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong phiên hôm nay. Chốt phiên, VIC giảm tới 5.500 đồng/cổ phiếu (tương đương 5,2%) về mốc 100.200 điểm. Như vậy, sau 5 phiên thăng hoa, hôm nay cổ phiếu VIC đã quay đầu giảm điểm. Với mức giảm này, tài sản của người giàu nhất Việt Nam cũng như sàn chứng khoán đã bị “cuốn bay” hơn 10.450 tỷ đồng.

Người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán hiện nay là ông Hồ Hùng Anh. Vị tỷ phú này đang sở hữu hơn 39,3 triệu cổ phiếu TCB và 247 triệu cổ phiếu MSN. Với việc hôm nay TCB giảm 900 đồng/cổ phiếu (về mốc 22.400 đồng/cổ phiếu) và  MSN giảm 1.900 đồng/cổ phiếu (về mốc 86.000 đồng/cổ phiếu), qua phiên hôm nay, tài sản của ông Hồ Hùng Anh cũng giảm tới hơn 505,2 tỷ đồng.

img

Tài sản của tỷ phú Việt giảm sút mạnh.

Người giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán hiện nay là tỷ phú Nguyễn Đăng Quang. Ông Quang cũng là “đồng môn” của ông Hồ Hùng Anh khi nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu TCB và MSN. Ngoài ra vị tỷ phú này cũng đang sở hữu hơn 30,4 nghìn cổ phiếu MCH. Với mức giảm trong phiên hôm nay, gia tài của vị tỷ phú này cũng giảm gần 480 tỷ đồng.

“Bóng hồng” duy nhất trong top 5 tỷ phú giàu nhất trên sàn chứng khoán là bà Nguyễn Thị Phương Thảo của Vietjet Air. Bà Thảo đang nắm giữ hơn 47,2 triệu cổ phiếu HDB và 202,2 triệu cổ phiếu VJC. Qua phiên giao dịch hôm nay, tài sản của bà Thảo cũng mất hơn 174 tỷ đồng.

Người giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán là ông Trần Đình Long hôm nay cũng lao đao. Cổ phiếu HPG của ông này vừa giảm 3,18% về mốc 30.400 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tài sản của ông Long cũng vừa giảm mất 700 tỷ đồng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem