Báo Trung Quốc: "Chấn động! U23 Hàn Quốc may mắn thoát thua U23 Việt Nam"

Đông Hưng Thứ hai, ngày 06/06/2022 21:10 PM (GMT+7)
Trung Quốc dành sự quan tâm đặc biệt cho hành trình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022, dù cho đội U23 của xứ tỷ dân đã sớm rút lui khỏi giải.
Bình luận 0

Ngày hôm qua 5/6 lại thêm một lần U23 Việt Nam khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà có một đêm không ngủ, không ngủ vì rạo rực niềm vui sướng sau chiến tích đáng nhớ. Đối đầu U23 Hàn Quốc là các nhà đương kim vô địch hùng mạnh, U23 Việt Nam của HLV Gong Oh-kyun đã không hề tỏ ra lép vế, chẳng hề có chút e ngại, thậm chí có những thời điểm chơi ngang ngửa với thế lực bóng đá châu lục. Chung cuộc U23 Việt Nam có được trận hòa lịch sử (lần đầu tiên trong lịch sử cầm hoà được U23 Hàn Quốc ở giải đấu chính thức), và 1 điểm vô cùng quan trọng để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào tứ kết VCK U23 châu Á 2022. 

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra đặc biệt ấn tượng với chiến tích này của đoàn quân HLV Gong Oh-kyun.

Báo Trung Quốc: "Chấn động! U23 Hàn Quốc may mắn thoát thua U23 Việt Nam" - Ảnh 1.

Báo Trung Quốc gọi trận U23 Việt Nam hoà 1-1 U23 Hàn Quốc là một cơn chấn động.

Tờ Sohu của xứ tỷ dân viết: "Ở lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam hoà 2-2 với U23 Thái Lan. Bước sang lượt trận thứ 2, thử thách dành cho đội bóng của HLV Gong Oh Kyun là lớn hơn nhiều khi họ phải đụng mặt nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Nhưng cầu thủ U23 Việt Nam đã chiến đấu quả cảm và gây chấn động châu Á bằng việc ngăn cản thành công mạch chiến thắng của đối thủ hùng mạnh."

"Suốt 90 phút, U23 Hàn Quốc tưởng như sẽ có chiến thắng dễ dàng, thì chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam. Còn U23 Việt Nam thậm chí còn khiến 'ông lớn' châu lục phải chịu 1 thẻ đỏ trước khi ghi bàn gỡ hoà 1-1. Thậm chí có thể nói Hàn Quốc đã may mắn khi không bị thua 1-2 khi Việt Nam tăng cường gây áp lực ở những phút cuối trận", tờ Sohu đánh giá U23 Hàn Quốc đã may mắn thoát thua trước U23 Việt Nam.

"Cầu thủ U23 Hàn Quốc tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi trận đấu kết thúc. Rõ ràng, U23 Việt Nam nay đã khác xưa nhiều quá. Sự tiến bộ của họ không còn chỉ là nhất thời nữa".

Trang 163.com cũng chỉ ra một thống kê đặc biệt của bóng đá Việt Nam trong nửa đầu năm 2022: "Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp các đội tuyển Việt Nam bất bại trước các đại diện Đông Á trong năm 2022. Trước đó tại Vòng loại 3 World Cup 2022, họ đã hoà 1-1 Nhật Bản và thắng Trung Quốc 3-1".

Tiếp đến 163.com phân tích những điểm mới trong triết lý bóng đá mà HLV Gong Oh Kyun đem lại cho U23 Việt Nam. "Với sự xuất hiện của HLV Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam trình diễn một lối chơi linh hoạt và giàu sức mạnh. Trước U23 Thái Lan, những tình huống pressing của U23 Việt Nam đã khiến đối phương mắc sai lầm. Và điều tương tự cũng đã xảy ra dù họ phải đối mặt một đội bóng mạnh hơn rất nhiều là U23 Hàn Quốc".

"Mỗi khi đối thủ có bóng, các cầu thủ U23 Việt Nam tổ chức vây ráp rất nhanh. Sự quyết liệt và tuân thủ chiến thuật đến từ U23 Việt Nam khiến U23 Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn".

Báo Trung Quốc: "Chấn động! U23 Hàn Quốc may mắn thoát thua U23 Việt Nam" - Ảnh 2.

Truyền thông lẫn người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra lo lắng cho tương lai bóng đá nước nhà.

Sau khi đã đánh giá khá toàn diện về U23 Việt Nam, 163.com kết lại bài viết với sự lo ngại cho bóng đá Trung Quốc trong tương lai, đặc biệt là ở Vòng loại World Cup 2026. 

Theo dõi các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2022, người hâm mộ Trung Quốc cũng có những nhận định không khác nhiều so với truyền thông nước này. Dưới đây là một số bình luận bày tỏ quan điểm của cổ động viên bóng đá xứ tỷ dân:

- U23 Việt Nam vừa gỡ hoà và lấy được 1 điểm từ nhà đương kim vô địch U23 châu Á. Tôi không dám nghĩ U23 Trung Quốc đủ sức làm được điều tương tự.

- Tôi đã xem cả 2 trận đấu hôm qua, U23 Trung Quốc thua kém U23 Việt Nam và U23 Thái Lan 1 bậc, thua U23 Hàn Quốc 2 bậc. Nếu rơi vào bảng đấu này thay cho U23 Malaysia, U23 Trung Quốc sẽ để thua cả 3 trận cho mà xem và nhận kha khá bàn thua đấy.

- Bóng đá Đông Nam Á tiến bộ nhanh chóng quá, họ đã sẵn sàng cho những cái đích lớn hơn.

- Xem U23 Việt Nam đã thì tôi đã không còn bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam lại thắng được Trung Quốc nữa rồi.

- Thành thật mà nói, nhìn các đội bóng trung khu vực tiến bộ, tôi nghĩ chuyện bóng đá Trung Quốc tụt lại là chuyện sớm muộn mà thôi. 

- Bóng đá Việt Nam xây dựng hệ thống giải trẻ cho nhiều lứa tuổi trong khi bóng đá Trung Quốc gần như bỏ quên mảng này. Dễ hiểu tại sao bóng đá Trung Quốc cứ tụt lùi vì lấy đâu ra tài năng trẻ mà bổ sung cho các đội tuyển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem