Báo Trung Quốc: Chúng ta chỉ hơn chiều cao, kém xa Việt Nam mọi mặt

Tú Phạm Thứ năm, ngày 04/04/2019 06:10 AM (GMT+7)
Báo chí Trung Quốc thẳng thắn thừa nhận, đội U19 nước nhà thua xa U19 Việt Nam.
Bình luận 0

U19 Trung Quốc dự giải U19 Quốc tế 2019 do VFF với mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Qu Bo chỉ cán đích thứ 3 tại giải đấu vừa kết thúc ở Nha Trang sau khi để thua cả U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Sau thất bại của U19 Trung Quốc tại giải U19 Quốc tế 2019, báo chí đất nước đông dân nhất thế giới đã phê bình kịch liệt đội bóng của HLV Qu Bo.

img

U19 Trung Quốc (áo trắng) thua U19 Việt Nam. Ảnh: VietNamNet

“Chứng kiến những gì diễn ra ở giải U19 Quốc tế thấy rõ, U19 Trung Quốc thua kém U19 Việt Nam cả kỹ lẫn chiến thuật. Chúng ta chỉ hơn họ chiều cao.

Thất bại ở giải đấu vừa qua cho thấy công tác đào tạo trẻ của bóng đá Trung Quốc có vấn đề. Nhìn Việt Nam mà học hỏi, LĐBĐ nước này đã xây dựng chương trình đào tạo trẻ chi tiết với các giải đấu trẻ hàng năm ở lứa U13, U15, U17, U19, U21. Năm 2011, họ tiếp tục thêm giải đấu U11 để tạo thành 6 cấp giải đấu trẻ.

Nhờ chiến lược trên nên U20 Việt Nam đã lần đầu giành vé dự World Cup. Đầu năm 2018, đội U23 nước này gây tiếng vang lớn khi giành vị trí á quân giải U23 châu Á và lọt vào bán kết Asiad. ĐTQG nước này vô địch AFF Cup và lọt vào top 8 đội mạnh nhất Asian Cup”, tờ Sina Sports bình luận.

Cũng theo Sina Sports, bóng đá Trung Quốc nói chung đã tụt hậu so với Việt Nam và cần phải cải tổ mạnh mẽ để gặt hái thành công. Tờ Sina Sports cho rằng, bóng đá Trung Quốc nên lấy mô hình thành công và gương bóng đá Việt Nam để học hỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem