Báo Trung Quốc: Phòng chống virus, đừng phòng chống con người

Việt Anh - Nhân dân Nhật báo Thứ năm, ngày 06/02/2020 17:40 PM (GMT+7)
Tờ Nhân dân Nhật báo cho rằng việc để những nỗi sợ hãi phi lý với Trung Quốc lấn át tâm trí sẽ không chỉ khiến dịch virus Corona nên khó kiểm soát hơn, mà còn làm xói mòn niềm tin của mọi người trước những nỗ lực phòng chống dịch.
Bình luận 0

img

Một cuộc biểu tình chống nhập cảnh, yêu cầu đóng cửa biên giới với Trung Quốc tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc hôm 29.1 (Ảnh: AP)

Theo Nhân dân Nhật báo, đảng và chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực trong cuộc chiến chống lại chủng mới virus Corona (nCoV). Nhân viên cộng đồng tại các thành phố và làng mạc trên cả nước, đặc biệt ở những khu vực trong và xung quanh tâm dịch Vũ Hán, đang nỗ lực hết mình để bảo vệ hàng triệu người dân tại đây.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã gửi các đội quân y đến Vũ Hán để giúp xây dựng các bệnh viện và chuyển đổi các tòa nhà thành cơ sở y tế dã chiến. Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất nhu yếu phẩm như khẩu trang y tế. Sức mạnh tổng lực của các tầng lớp nhân dân Trung Quốc được thể hiện đầy đủ trong những thời điểm khó khăn này.

Tuy nhiên, tờ báo của Trung Quốc nhận định dù nCoV là một mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng còn có một loại dịch hại khác có thể lây lan cùng với nó, mang tên “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bài Trung Quốc”, thứ đang khiến nhiều người đổ lỗi cho người dân Trung Quốc về loại virus này, và khiến nhiều người Trung Quốc trở nên mặc cảm, thấy rằng bản thân mình không khác gì một loại virus.

Rất nhiều tin tức và bình luận tiêu cực về người Trung Quốc đã xuất hiện trong những ngày gần đây. Ví dụ, nhật báo Khao Sod của Thái Lan hôm 3.2 đăng tin một chủ nhà hàng ở tỉnh Chiang Mai đã treo biển cấm khách hàng Trung Quốc dùng bữa tại đây. Đến ngày hôm sau (4.2), nhật báo này đưa tin một du khách Trung Quốc và con của cô gần như phải ngủ trên vệ đường ở thị trấn nghỉ mát Hua Hin, do không có khách sạn nào muốn cấp phòng cho 2 người.

Các ghi nhận được đề cập ở trên chỉ là một vài ví dụ, nhưng sự kỳ thị đối với người châu Á và đặc biệt là người Trung Quốc đang xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới.

Theo Nhân dân Nhật báo, tại thời điểm xuất hiện nhiều hoang mang và bất ổn như hiện tại, giữ được cái đầu lạnh là điều rất cần thiết.

Thứ nhất, đã là dịch bệnh thì không có khái niệm biên giới. Dù Vũ Hán là nơi dịch nCoV bùng phát, lây nhiễm tới hơn 28.000 người và khiến 565 người thiệt mạng cho đến thời điểm hiện tại, thì đây không phải loại “virus của người Trung Quốc”, và cuộc chiến chống lại nó là một cuộc chiến mang tính toàn cầu.

Thứ hai, thật sai lầm và nguy hiểm khi liên kết một nhóm người nhất định với dịch nCoV. Đương nhiên, đây là thứ dịch bệnh nguy hiểm, nhưng nỗi sợ hãi dẫn đến việc thúc đẩy các hành vi phân biệt đối xử với Trung Quốc còn có thể gây ra hậu quả nguy hiểm hơn đối với toàn thế giới. Mọi người phải nâng cao ý thức để đối phó với sự bùng nổ tâm lý bài Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng này.

Cho nên, tờ Nhân dân Nhật báo kết luận đừng để dịch nCoV lan truyền nỗi sợ hãi và định kiến ​​đối với Trung Quốc, nơi đang làm mọi cách có thể để chống lại nó. nCoV chắc chắn là thứ mà chúng ta nên lo sợ và đề phòng, nhưng vấn nạn bài Trung Quốc đang lan rộng cùng với dịch thậm chí còn đáng sợ và nguy hiểm hơn.

Dịch Corona sẽ hết vào tháng 5?

Dịch có thể sẽ hết vào tháng 5, thời điểm Trung Quốc và châu Á bước vào mùa hè nóng ẩm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem