Báo Trung Quốc: “Tiền không mua được thành công như U23 Việt Nam”

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ năm, ngày 25/01/2018 11:05 AM (GMT+7)
Báo chí và NHM bóng đá Trung Quốc thực sự ấn tượng bởi thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, nhưng cũng cảm thấy vô cùng thất vọng về đội nhà, nhất là khi nhận được sự đầu tư vô cùng lớn trong vài năm qua.
Bình luận 0

Không được đánh giá cao khi tham dự VCK U23 châu Á 2018, thậm chí bị coi là “lót đường” ở bảng D, nơi có sự hiện diện của U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria, nhưng U23 Việt Nam đã liên tiếp làm nên những điều bất ngờ khi không chỉ vượt qua vòng bảng, mà còn lần lượt hạ U23 Iraq và U23 Qatar để tiến vào trận chung kết gặp U23 Uzbekistan.

img

Người Trung Quốc ca ngợi chiến tích của U23 Việt Nam.

Theo chiều ngược lại, U23 Trung Quốc được đánh giá rất cao tại giải đấu năm nay, không chỉ vì họ là chủ nhà, mà còn vì nhận được những sự đầu tư vô cùng lớn trong vài năm trở lại đây. Cụ thể, thành phần U23 Trung Quốc hiện tại gồm những thành viên được gửi tới Đức để tham dự giải Hạng 4 trong nửa đầu mùa giải 2017/18, đồng thời được đặt kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Trung Quốc có vé tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, U23 Trung Quốc chỉ thắng được đúng 1 trận ở vòng bảng trước U23 Oman, đồng thời thua U23 Uzbekistan và U23 Qatar trước khi cùi đầu rời giải đầy cay đắng.

Chứng kiến hai hình ảnh khác nhau giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, Báo chí và NHM bóng đá Trung Quốc cảm thấy chua sót. Họ nhấn mạnh một điều, trong bóng đá, không phải lúc nào sự giàu có cũng mang tới thành công.

"Ở bóng đá châu Á, tiền không thể mang lại thành công như Việt Nam, những người đã rất chú trọng vào đào tạo trẻ trong ít năm gần đây. Liên đoàn bóng đá Việt Nam bắt đầu hưởng trái ngọt sau bảy năm xây dựng và hoàn thiện trung tâm đào tạo trẻ", phóng viên Kỷ Ngọc Dương viết trên SINA.

Kỷ Ngọc Dương viết tiếp: "Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã làm gì trong những năm qua? Những đồng tiền được chi nhỏ giọt đến từng xu, và câu trả lời cho cách làm ấy đã thể hiện rõ ở giải này. Hãy suy nghĩ cẩn thận, nếu không muốn bị tụt lại".

Đồng tình với quan điểm này, phóng viên Thẩm Vĩ phân tích: "Sự phát triển của bóng đá trẻ và đẳng cấp của giải vô địch quốc gia gần như không liên quan đến nhau. Trung Quốc đã làm nhiều cách để thức tỉnh nền bóng đá trong nước, với sự bổ sung nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới, nhưng ở cấp độ U23, họ không mang đến gì ngoài tiền và phí hoa hồng cho các tay môi giới".

“Thật sự không biết nên nói gì nữa. Yếu tố thể lực chúng ta không thua kém Việt Nam, tiền đầu tư vào đào tạo trẻ và thị trường bóng đã cũng không ít hơn các nước châu Á khác. Nhưng tại sao thành tích của chúng ta lại như vậy? Có lẽ hình ảnh bóng đá thực tế của Trung Quốc lúc này là: Trình độ thấp, lương thì lại cao”, NHM Quý Dương viết trên mạng Weibo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem