Bảo vệ rừng để bảo vệ môi trường sống vùng ĐBSCL

Thứ tư, ngày 26/03/2014 11:46 AM (GMT+7)
Chiều 25.3, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp cùng đoàn Đại sứ quán các nước Úc, Hà Lan, Đức đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bàn thảo về các vấn đề xoay quanh Chương trình quản lý tổng hợp bảo vệ rừng ngập mặn ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bình luận 0
Đại diện đoàn Đại sứ các nước Úc, Hà Lan, Đức phát biểu tập trung vào các vấn đề xây dựng kịch bản phát triển tăng trưởng xanh; phục hồi rừng ngập mặn ĐBSCL những tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; một số cơ chế về phối hợp liên vùng… để đưa ra phương hướng hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Phong Quang – Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ các nước về các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ môi trường sống vùng ĐBSCL… Sự hỗ trợ sẽ góp phần quan trọng vào việc giải quyết chống sạt lở, bố trí lại dân cư, giải quyết môi trường sống cho người dân ĐBSCL.
Đức Khánh (Đức Khánh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem