• (Dân Việt) - Sáng mùng 6 Tết Nhâm Thìn, Công ty CP Thủy sản Gò Đàng (Tiền Giang) đã sản xuất trở lại. Theo kế hoạch năm 2012, công ty sẽ xuất khẩu cá tra đạt từ 45 triệu USD trở lên.
  • (Dân Việt) - Không phải ngẫu nhiên mà mặt hàng cá tra, basa Việt Nam luôn bị một số kẻ xấu và tổ chức bôi nhọ trên thị trường thế giới...
  • (Dân Việt) - Trên trang web cá nhân, ông Stevenson thuộc Ủy ban Thủy sản của Nghị viện châu Âu thừa nhận, từng có những quan điểm chỉ trích mạnh mẽ rằng, cá basa VN không đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Nhưng, sau chuyến công du ở VN 10 ngày, ông nhận ra rằng, những nhận định trước đây là sai lầm.
  • (Dân Việt) - Trưa 29.9, khoảng 140 học sinh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã nhập viện do sau bữa ăn trưa khoảng 1 tiếng, một số học sinh có triệu chứng đau bụng, nôn ói.
  • (Dân Việt) - Bộ Công Thương ước tính trong 5 tháng đầu năm 2011, Việt Nam đã nhập khẩu 54.000 tấn thịt, một lượng thịt nhập khẩu phải nói là rất cao ở một đất nước mà sản xuất nông nghiệp chiếm gần 80%. Vì sao như vậy?
  • (Dân Việt) - Với phương châm CHÚNG TA CÙNG LÀM GIÀU, chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản của Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam sẽ có những chia sẻ về vấn đề nuôi thâm canh cá ở bè cùng những kỹ thuật kèm theo.
  • (Dân Việt) - Ông Diệp Kỉnh Tần - Thứ trưởng Bộ NNPTNT, đã khẳng định như vậy khi trao đổi với NTNN về việc thu mua nông sản của Trung Quốc (TQ) đang gây khó khăn rất lớn cho Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Theo thống kê của Vasep, nếu cuối năm 2010, cả nước có trên 200 DN tham gia xuất khẩu cá tra, cá basa thì đến tháng 3 năm nay, con số này chỉ còn lại có 144 DN.
  • (Dân Việt) - Đó là thông tin vừa được Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ngày 15.3 đã công bố chính thức kết quả cuối cùng đợt xem xét hành chính thuế bán chống phá giá lần thứ 6 cho những doanh nghiệp VN xuất khẩu cá tra vào Mỹ trong giai đoạn từ 1.8.2008 đến 31.7.2009.
  • (Dân Việt) - Bong bóng cá tra-basa, từng là phụ phẩm dư thừa tại các nhà máy, qua bàn tay của nông dân thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn, An Giang) đã trở thành mặt hàng xuất khẩu thu về hàng triệu USD mỗi năm.