Bắt 100 tin tặc chuyên hack webcam, chụp lén ảnh khỏa thân

Thứ ba, ngày 20/05/2014 18:48 PM (GMT+7)
Tờ Telegraph (19.5) cho hay, gần 100 tin tặc trên thế giới đã bị bắt trong một đợt điều tra về phần mềm độc hại chụp ảnh nạn nhân qua webcam máy tính, một cách thức được cho là đã sử dụng để chụp ảnh khỏa thân của Hoa hậu Teen Mỹ vào năm ngoái.
Bình luận 0
Trong số các nghi phạm trên có 17 người ở Anh, còn lại là các tin tặc thuộc 19 nước khác trên toàn thế giới. Những người này đã bị cáo buộc sử dụng một phần mềm độc hại có tên là Blackshades Remote Access Tool (RAT).

Đó là một loại ứng dụng cho phép các tin tặc điều khiển từ xa để chiếm quyền kiểm soát máy tính, truy cập và khai thác các tài liệu, ghi các tổ hợp phím và thậm chí kích hoạt webcam máy tính để chụp ảnh và quay video lén lút. Thậm chí chúng còn mã hóa các tập tin và tống tiền.

Miss Teen USA Cassidy Wolf (phải) từng là nạn nhân của phần mềm độc hại Blackshades
Miss Teen USA Cassidy Wolf (phải) từng là nạn nhân của phần mềm độc hại Blackshades

Theo Telegraph, chính phần mềm này đã được sử dụng vào năm ngoái để chụp ảnh khỏa thân của Hoa hậu Teen Mỹ Cassidy Wolf. Báo chí Mỹ khi đó tiết lộ rằng, thủ phạm có tên là Jared James, 20 tuổi. Sau khi chụp được ảnh riêng tư của Wolf, James đã đe dọa công bố các hình ảnh này nếu Woft không cho anh ta xem một đoạn video khỏa thân của cô. Vụ việc bị phanh phui và James đã bị kết án 18 tháng tù giam.

XEM THÊM:

Hoa hậu khổ vì cái "tội" ngủ khoả thân

Qua điều tra đã xác minh Blackshades RAT là một sản phẩm đang được bán trên thị trường với giá dưới 100 bảng (khoảng 150 USD) ở Anh và chỉ 40 USD ở Mỹ dùng để làm công cụ kiểm tra an ninh mạng.

Nhưng thực tế, nó lại được sử dụng rộng rãi bởi các tin tặc, thậm chí có thông tin còn cho biết, chính Electronic Frontier Foundation đã sử dụng Blackshades RAT để chống lại các nhà hoạt động trong chính phủ Syria vào năm 2012.

Sau khi xâm nhập vào máy tính, tin tặc sử dụng Blackshades còn gửi thư tống tiền
Sau khi xâm nhập vào máy tính, tin tặc sử dụng Blackshades còn gửi thư tống tiền

Nguy hiểm hơn, theo Cơ quan thực thi pháp luật của Châu Âu Europol ước tính, phần mềm Blackshades đã được bán cho hàng ngàn cá nhân trên toàn thế giới. Chỉ trong 2 ngày điều tra, khám xét 359 ngôi nhà, lực lượng cảnh sát quốc tế đã bắt giữ 97 người, thu hơn 1.100 thiết bị nghi sử dụng cho hoạt động mạng bất hợp pháp, gồm máy tính cố định, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị định tuyến, ổ đĩa cứng ngoài và thẻ nhớ USD.

Đáng lưu ý là một trường hợp tin tặc 18 tuổi ở Hà Lan đã sử dụng phần mềm Blackshades để thâm nhập 2.000 máy tính và sử dụng nó để chụp ảnh của phụ nữ và trẻ em gái. Máy tính bị nhiễm thường do người dùng vô tình kích vào các liên kết độc hại trên trang mạng xã hội có cài phần mềm Blackshades.

Vân Long (theo Telegraph/CNN) (Vân Long (theo Telegraph/CNN))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem