Bắt 2 vụ tàng trữ ma túy trong khách sạn

Thứ sáu, ngày 05/04/2013 10:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nguyên nhân viên hợp đồng thuộc Đội Cảnh sát Trật tự - Cơ động (Công an Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị bắt quả tang tàng trữ 10 gói ma túy trái phép trong khách sạn.
Bình luận 0

Chiều 4.4, lãnh đạo Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp Công an phường Hiệp Thành đã bắt quả tang Nguyễn Thái Trường An (SN 1986) - nguyên là nhân viên hợp đồng thuộc Đội Cảnh sát Trật tự - Cơ động (Công an Thủ Dầu Một) tàng trữ 10 gói ma túy trái phép trong khách sạn.

Theo Công an TP.Thủ Dầu Một, Nguyễn Thái Trường An là con của một cán bộ công an chuyên điều tra về tội phạm ma túy. An từng là nhân viên hợp đồng phụ trách về an toàn giao thông đô thị thuộc Đội Cảnh sát trật tự - Cơ động (Công an TP.Thủ Dầu Một). Đầu tháng 3.2013, do An tự ý nghỉ việc nên Công an TP.Thủ Dầu Một đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng.

Ngày 2.4, tại khách sạn Hồng Quyên (tổ 62, khu 5, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một), công an kiểm tra phòng số 206 và bắt quả tang An đang tàng trữ 10 gói ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy. Chỉ sau đó vài giờ, cũng tại khách sạn Hồng Quyên, Đội Cảnh sát điều tra ma túy phá thêm một vụ tàng trữ ma túy trái phép tại phòng số 304 và bắt đối tượng Bùi Phước Lộc (SN 1982, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), thu giữ một gói ma túy đá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem