Bắt "giám đốc" chuyên gây mê, cướp tài sản của các cô gái

Thứ ba, ngày 21/10/2014 09:44 AM (GMT+7)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Thành Trung (37 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản của đối tượng này.
Bình luận 0

Ngày 28.9, Công an TP.Vũng Tàu tiếp nhận trình báo của chị Vương Thị Minh (37 tuổi, trú tại Nhơn Trạch, Đồng Nai) về việc chị bị một người bạn trai mới quen cướp tài sản trong thời gian hai người đến TP.Vũng Tàu chơi. Theo tường trình của nạn nhân, chị và người bạn trai quen biết nhau qua mạng Internet trước đó khoảng một tháng.

Trong những lần tâm sự, người này giới thiệu tên Hùng, đang làm giám đốc một doanh nghiệp tại TP.HCM. Sau vài lần nói chuyện với nhau qua mạng, chiều 27.9, Hùng rủ chị Minh đến Vũng Tàu du lịch. Ngay trong đêm đầu tiên ở TP.Vũng Tàu cùng nhau, chị Minh đã bị người bạn trai mới quen gây mê, cướp đi chiếc xe máy hiệu Attila Elizabeth, chiếc điện thoại di động Oppo và hơn 2 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân, các trinh sát hình sự Công an TP.Vũng Tàu đã tiến hành xác minh các thông tin về đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát xác định thủ phạm có tên là Trung, không nghề nghiệp.

img

Phạm Thành Trung.

Giữa tháng 10.2014, nắm được thông tin đối tượng Trung đang lẩn trốn tại địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ngày 16.10, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Vũng Tàu do thiếu tá Vũ Duy Hưng (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Vũng Tàu) chỉ huy đã đến tỉnh Bình Dương truy tìm thủ phạm. Trưa 17.10 Trung bị Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang khi đang dùng thuốc mê để gây án với một cô gái khác tại xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định. Đầu tháng 8.2014, thông qua trang web tìm bạn bốn phương, y làm quen với chị Minh và tự xưng là giám đốc một doanh nghiệp tại TP.HCM. Sau vài lần nói chuyện qua mạng, ngày 27.9, y rủ chị Minh đến TP.Vũng Tàu du lịch, Trung đón xe khách đi từ TP.HCM đến ngã 3 Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì gọi điện cho chị Minh đến đón. Khoảng 16h cùng ngày, hai người xuống Vũng Tàu bằng xe máy của chị Minh. Hai người đến thuê một nhà nghỉ tại đường Trần Phú, TP.Vũng Tàu ở lại qua đêm.

Khoảng 21h cùng ngày, lấy lý do đau đầu, Trung bảo chị Minh nằm ở phòng nghỉ ngơi, còn y đến tiệm thuốc tây mua thuốc ngủ. Khi quay về phòng, hắn vào nhà vệ sinh nghiền thuốc ngủ và bỏ vào ly sữa cho chị Minh uống. Thấy người bạn trai chăm sóc nhiệt tình, nạn nhân không một chút nghi ngờ.

Đến 0h đêm, thấy chị Minh ngủ say, Trung chiếm đoạt xe máy, điện thoại di động và hơn 2,2 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn. Theo lời khai ban đầu của đối tượng này tại cơ quan công an, với thủ đoạn trên, trước khi bị bắt, y đã chiếm đoạt chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy của một cô gái khác tại địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện, vụ án đang được Công an TP.Vũng Tàu mở rộng điều tra. Cơ quan công an thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng, liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an TP.Vũng Tàu, số 2 đường Thống Nhất, phường 1, TP.Vũng Tàu để phối hợp giải quyết.

(Theo CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem