Bắt "yêu râu xanh" gây án ở Mỹ, trốn ở Đồ Sơn

Thứ tư, ngày 28/07/2010 07:26 AM (GMT+7)
Tên Lan phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em tại Mỹ. Bị cảnh sát Mỹ truy đuổi, hắn trốn về Việt Nam ẩn náu, lấy vợ và sinh con tại Đồ Sơn, Hải Phòng.
Bình luận 0
img
Đối tượng Mai Văn Lan

Chiều 19-7, Công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng nhận được công văn của Cục A72 - Bộ Công an đề nghị phối hợp truy bắt David Lai Van Mai (tức Mai Văn Lan), sinh 1950, quốc tịch Mỹ, nguyên quán xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, hiện ĐKTT tại 128 Mangels AVE, San Francisco, CA 94131, Mỹ.

Theo thông tin của văn phòng Interpol Việt Nam: Mai Văn Lan đang bị Tòa án tối cao bang California, Mỹ ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Ngày 28-8-2007, sau khi phạm tội nhiều lần, bị phát hiện, tên Mai Văn Lan đã bỏ trốn khỏi Mỹ. Cảnh sát Mỹ thông báo, hiện đối tượng này đang lẩn trốn tại 70 Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn, Hải Phòng và sử dụng số điện thoại 093412....

Ngay sau đó, BCH Công an huyện Kiến Thụy đã báo cáo Giám đốc CATP, phối hợp với Phòng PA72 - CATP xác minh làm rõ: Năm 1979, Mai Văn Lan xuất cảnh trái phép sang Hồng Kông. Từ năm 1980 đến năm 2007 định cư tại Mỹ và làm nghề xây dựng.

Cuối năm 2007, Lan nhập cảnh về Việt Nam dưới hình thức thăm thân, hiện đang sinh sống như vợ chồng với một phụ nữ là Nguyễn Thị Lệ, sinh 1971, ở 100 Lý Thánh Tông, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn và đã có một con trai.

Tuy nhiên, khi bị cảnh sát Mỹ phối hợp với Interpol Việt Nam truy lùng ráo riết, tên Lan đã bỏ mặc mẹ con chị Nguyễn Thị Lệ và trốn đến nhà người em trai là Mai Văn Hùng, sinh 1968, ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng.

Kiên trì xác minh, lần theo dấu vết đối tượng, trinh sát Đội an ninh điều tra CA huyện Kiến Thụy đã phát hiện tên Lan đang ẩn náu trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Trưa 24-7, tổ truy bắt của công an huyện Kiến Thụy phối hợp cùng CA huyện Văn Lâm đã kiểm tra hành chính phòng 204, nhà nghỉ Hải Vân, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, bắt gọn tên Lan.

Tại cơ quan công an, Mai Văn Lan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại Mỹ. Đến ngày 25-7, Công an huyện Kiến Thụy đã bàn giao đối tượng cho Văn phòng Interpol Việt Nam và Cục Truy nã tội phạm, Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an.

Theo ANHP

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem