Bất bình với BTC V.League, CĐV Thanh Hóa suýt kéo ra Hà Nội phản ứng

Thứ tư, ngày 31/07/2013 18:52 PM (GMT+7)
Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Đệ đã tiết lộ kế hoạch phản ứng dữ dội của các CĐV xứ Thanh trước quyết định của BTC V.League về trận Thanh Hóa-XMXT.Sài Gòn ở vòng 17.
Bình luận 0

Liên quan tới bàn thắng gây tranh cãi trong trận đấu giữa Thanh Hóa – XMXT.Sài Gòn ở vòng 17 V.League 2013 (diễn ra vào chiều 28.7) và những phán quyết sau đó của BTC giải về trận đấu nay, CLB bóng đá Thanh Hóa đã gặp mặt báo chí tại Hà Nội vào chiều nay để bày tỏ những bức xúc của mình…

CĐV Thanh Hóa bức xúc khi BTC giải khẳng định bàn thắng thứ 2 của XMXT.Sài Gòn chiều 28.7 là hợp lệ. Ảnh: Minh Hoàng

CĐV Thanh Hóa bức xúc khi BTC giải khẳng định bàn thắng thứ 2 của XMXT.Sài Gòn chiều 28.7 là hợp lệ. Ảnh: Minh Hoàng

Thanh Hóa trách Trưởng BTC giải

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch CLB Thanh Hóa, than phiền: “Sau khi BTC giải “mổ băng” và khẳng định bàn thắng hợp lệ và trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ, người dân Thanh Hóa đã vô cùng bức xúc. Họ đã chuẩn bị băng-rôn để ra Hà Nội phản ứng BTC giải. May là chúng tôi đã kịp trấn an các CĐV.

Chúng tôi hiểu không thể thay đổi kết quả, nhưng muốn BTC giải nhìn nhận sự thật và có câu trả lời rõ ràng cho người hâm mộ xứ Thanh. Họ bỏ tiền mua vé vào sân và xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ mọi phía”.

Theo ông Đệ, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly là người có mặt trên sân Thanh Hóa chiều 28.7 và đã tuyên bố trọng tài sai khi công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho XMXT.Sài Gòn ở phút 84.

Ở tình huống này, tiền đạo ngoại Moses (XMXT.Sài Gòn) thoát xuống rất nhanh “cứu bóng” cuối đường biên ngang (đông đảo CĐV, cầu thủ, ban huấn luyện đội bóng Thanh Hóa cho rằng bóng đá nằm ngoài sân, trong khi tổ trọng tài lại nhận định bóng vẫn trong sân – PV) rồi chuyền ngược lại cho Đức Linh nâng tỷ số lên 2-0.

"Vậy mà 1 ngày sau khi BTC giải “mổ băng”, ông Ly lại nói ngược lại và cho rằng trọng tài đúng. Chúng tôi muốn ông Ly về Thanh Hóa để trả lời bức xúc của người hâm mộ. Nếu Thanh Hóa sai, chúng tôi sẵn sàng nhận khuyết điểm. Nhưng nếu BTC giải sai thì cũng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”, ông Đệ nhấn mạnh.

Bầu Đệ khẳng định Thanh Hóa (trái) muốn làm bóng đá sạch. Ảnh: Minh Hoàng

Bầu Đệ khẳng định Thanh Hóa (trái) muốn làm bóng đá sạch. Ảnh: Minh Hoàng

BTC giải đã vội vàng kết luận?

Có mặt tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều qua, ông Vũ Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, bày tỏ: “Với tư cách là thành viên Ban tư vấn đạo đức VPF, đồng thời cũng là người trực tiếp bình luận trận đấu này, sau khi xem đi xem lại tình huống ở phút 84, cá nhân tôi khẳng định bóng đã ra ngoài sân.

Nhưng đây là tình huống rất nhạy cảm và mỗi người đều có thể đưa ra cách nhìn khác nhau và rất khó khẳng định nhận định của ai đó là sai. Tôi cho rằng BTC giải đã hơi vội vàng khi kết luận bàn thắng hợp lệ và trọng tài làm tốt nhiệm vụ”.

Trong khi đó, cựu danh thủ Thể Công Trịnh Minh Huế nhận định: “Đây là pha bóng quá nhạy cảm và có 2 vấn đề cần xem xét. Thứ nhất, trọng tài biên phải chạy theo kịp đến cột cờ góc, nếu không kịp là lỗi của trọng tài do đứng chưa đúng vị trí. Thứ hai, BTC cần rút kinh nghiệm từ chuyện này, trong 6 camera trên sân, phải có một chiếc đặt vuông góc thì mới có cơ sở kết luận chính xác được”.

Theo ông Huế, với tình huống kiểu này, rất khó để trọng tài biên có thể theo kịp bóng bởi ngoại binh người nước ngoài rất nhanh. Tuy nhiên, đôi khi trọng tài biên vẫn phải chấp nhận bị “phạt oan” vì nói gì thì nói, nhiệm vụ của trọng tài biên phải đứng đúng vị trí cột cờ góc để khẳng định bóng đã ra ngoài sân hay chưa.

“Nếu trọng tài biên đứng đúng vị trí, thì kể cả bóng có ra ngoài sân rõ hơn nữa (theo băng hình) thì vẫn có cơ sở để khẳng định nhận định của mình là đúng. Nhưng trong tình huống nói trên, không thấy trọng tài biên đứng đúng vị trí”, ông Huế nhấn mạnh.

Được biết, chiều 31.7, ông Vương Văn Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT về việc đề nghị chấn chỉnh công tác trọng tài.

>>UBND tỉnh Thanh Hóa ra "tối hậu thư" về công tác trọng tài<<

“V.League 2013 còn 5 vòng đấu nữa và chắc chắn chúng tôi vẫn sẽ thi đấu hết mình để phục vụ người hâm mộ. Nhưng vừa thi đấu, chúng tôi sẽ vừa theo dõi, giám sát và chờ đợi những câu trả lời từ Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và VFF.

Chúng tôi muốn làm bóng đá sạch, luôn nhìn thẳng vào sự thật để nói lên những tồn tại của bóng đá Việt Nam. Và nếu công tác trọng tài, công tác tổ chức giải cứ thiếu minh bạch như thời gian qua, buộc lòng chúng tôi phải nghiên cứu lại một cách nghiêm túc có nên làm bóng đá nữa không', bầu Đệ của Thanh Hóa tuyên bố.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem