Bất chấp khó khăn do đại dịch, TP.HCM vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 6-6,5%

Bạch Dương Thứ năm, ngày 02/12/2021 19:15 PM (GMT+7)
Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra chiều 2/12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nêu nhiều kết luận định hướng về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng đảng, chính quyền giai đoạn tới.
Bình luận 0
Bất chấp khó khăn do đại dịch, TP.HCM vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% - Ảnh 1.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10. Ảnh: Linh Nhi

Nhận định tình hình, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói hiện biến thể Delta vẫn đang hoành hành khắp nơi và thế giới tiếp tục phải đối mặt với biến thể mới mang tên Omicron rất đáng quan ngại, lây lan nhanh hơn 500% so với biến thể Delta. Tại Việt Nam, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị kịch bản ứng phó.

Về vấn đề kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhắc lại, TP.HCM đã trải qua năm 2021 rất đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, khi phải ứng phó với đại dịch Covid-19. Đến nay, thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, bước vào giai đoạn "bình thường mới". Qua giai đoạn này, nhiều kinh nghiệm cụ thể đã được rút ra, như khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội thì phải bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Đặc biệt là phải tập trung bảo vệ hệ thống y tế và đội ngũ tuyến đầu, trước hết là y tế cơ sở, y tế cộng đồng; huy động tối đa năng lực y tế của thành phố, kể cả y tế tư nhân, bằng mọi cách không để quá tải.

Dù vậy, các đại biểu cũng chỉ ra những điểm sáng rất cần nghiên cứu, tìm nguyên nhân. Đó là bài học thành công trong gian khó, nhất là thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kim ngạch xuất khẩu giữ được ổn định; nhiều doanh nghiệp thành lập mới, trụ vững và quay lại thị trường nhờ biết thích ứng, linh hoạt, sáng tạo chuyển đổi phương thức sản xuất kinh doanh, áp dụng công nghệ thông tin.

Từ đó, hội nghị thảo luận và cơ bản đồng tình chủ đề của thành phố năm 2022 là: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp".

Cùng với đó là việc thống nhất về mục tiêu tổng quát và 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cùng với 7 nhóm giải pháp và 21 nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt toàn hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung nỗ lực cao nhất phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 từ 6%-6,5%.

"Đây là mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cao nhưng có cơ sở và niềm tin. Trước hết là sự đồng tâm, hiệp lực rất mạnh, khát khao hồi phục và phát triển rất lớn", Bí thư chia sẻ.

Ông Nên cho biết quý I, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố phát triển khá đồng đều, ổn định. Đến 6 tháng đầu năm thì chững lại và cuối năm bị tụt giảm nghiêm trọng.

"Lần đầu tiên trong lịch sử TP kể từ khi Đổi mới, chúng ta tăng trưởng âm, đến giờ này, theo các nhà thống kê là -6,78%, trong khi kế hoạch năm là tăng 6%", Bí thư Nên nói.

Theo dự toán, năm nay TP.HCM có thể hoàn thành 13/29 chỉ tiêu, không hoàn thành 14/29 chỉ tiêu, còn 2 chỉ tiêu đến cuối năm mới đủ cơ sở tính toán.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ rõ, trong năm 2022 vẫn phải ưu tiên trước hết cho công tác kiểm soát dịch Covid-19. Song song đó là thực hiện từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội vững chắc, an toàn, trọng tâm, trọng điểm đã được hội nghị thảo luận, thông qua.

Vì thế, thành phố phải tăng cường củng cố hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội, chăm lo trẻ em mồ côi cha mẹ, người già neo đơn, không nơi nương tựa, người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách... Trước mắt, TP chuẩn bị các phương án kiểm soát đảm bảo an toàn với dịch trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022.

Hội nghị cũng nhìn nhận tổ chức bộ máy của thành phố còn bộc lộ nhiều bất cập, giữa dân số với bộ máy quản lý, nhất là về y tế cơ sở. Còn một bộ phận cán bộ, trong đó có cán bộ cốt cán, thiếu trách nhiệm, tâm huyết, thiếu bản lĩnh. Một số có biểu hiện tiêu cực, né tránh, ngại khó, ngại khổ.

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 5 năm 2021-2025, thành phố không thay đổi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM.

Bất chấp khó khăn do đại dịch, TP.HCM vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tại hội nghị. Ảnh: Linh Nhi

Bí thư Nên cho biết, nếu điều chỉnh để đẹp báo cáo là đạt thì không cần thiết, mà thành phố sẽ giữ nguyên các chỉ tiêu để cố gắng phấn đấu và giải thích thêm, các chỉ tiêu đã đề ra rồi, bây giờ sửa tới sửa lui (trên giấy tờ) chỉ để cho thấy thành phố hoàn thành là không cần thiết. Mặc dù có khả năng thành phố sẽ không hoàn thành một số chỉ tiêu, nhưng với sức bật, khí thế và với khát khao ý chí hiện nay, thành phố cố gắng 200% khả năng và nếu dịch bệnh sớm ổn định, chắc chắn thành phố sẽ có tốc độ phát triển mạnh mẽ hơn.

Trả lời câu hỏi về tình trạng một số cán bộ bộc lộ hạn chế, thậm chí hèn nhát thì cần có giải pháp gì khắc phục, Bí the Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố sẽ đánh giá lại thực chất công tác cán bộ. Theo đó, TP.HCM bắt đầu đề ra các tiêu chí như việc đưa một cán bộ lên để đào tạo, phát triển thì người đó phải có một báo cáo suốt 150 ngày chống dịch đã làm gì, tham gia những gì.

TP.HCM phải đánh giá lại trên cơ sở sản phẩm, công việc cụ thể, gắn đánh giá với thực hiện các quy trình theo công tác cán bộ, đảm bảo không hình thức. Từ kết quả đó, thành phố sẽ sàng lọc để đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ phù hợp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận xét, lâu nay đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, trong đó có nguyên do chưa đủ cơ sở định lượng. Do đó, thành phố từng bước thực hiện, đánh giá cán bộ sao cho thực chất nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem