Bắt chủ đầu tư: Cư dân Carina lo lắng giải quyết hậu quả sẽ trì trệ

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 21/04/2018 14:27 PM (GMT+7)
Mới đây, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hùng Thanh Nguyễn Văn Tùng - chủ đầu tư chung cư Carina Plaza, nơi xảy ra vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng. Cư dân Carina tỏ khá lo lắng, bởi không biết ai sẽ thay giải quyết hậu quả và bao giờ chung cư mới sửa xong để đón các hộ dân về.
Bình luận 0

Gần một tháng kể từ ngày xảy ra vụ cháy thảm khốc, chung cư Carina vẫn chìm trong tình trạng vắng lặng: Không điện, không nước, dân cư loe hoe…

img

Do cắt điện nên lô A, B, C vắng tanh người với những hành lang tối om. Chị chủ hộ phòng C05.05 lô C thổ lộ: "Ban quản lý chung cư khẳng định đã sửa xong điện, nước nhưng do gặp rắc rối thưa kiện nên chưa mở lại".  

img

Ông Nguyễn Tấn Minh (lô A, phòng A11.02) có lẽ là cư dân hiếm hoi trở về thăm căn hộ của mình thời điểm này. Trước thông tin ông Tùng bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam, ông Minh cho rằng, bắt ông Tùng thì đúng nhưng ai sẽ thay thế lo điện, nước cho dân chung cư Carina? Theo ông Minh, lô B, C vẫn còn sử dụng được nhưng cả tháng nay các hộ dân đều sơ tán khắp nơi, ít hộ về vì hai lô này bị cắt điện, nước. Trong ảnh: Ông Minh vét ít nước còn sót lại trong phòng tắm của căn hộ để tưới cây, sáng 21.4.

img

Anh Nguyễn Hồng Thanh (lô C, phòng C01.09) cũng cho rằng, bắt ông Tùng là đúng. “Phải có ai đó chịu trách nhiệm về hậu quả nghiêm trọng này. Tôi chỉ lo lắng tiến độ giải quyết hậu quả sẽ bị trì trệ. Cả tháng nay, một số hộ chung cư vẫn ở nhà mình, không đi ra ngoài, phải sống trong tối tăm vì không có điện, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vì bị cắt nước”, anh Thanh thổ lộ. Trong ảnh: Anh Thanh hàng ngày phải đi lấy từng can nước về sinh hoạt từ điểm cung cấp nước của chung cư Carina.

img

Tại lô C chung cư Carina, thang máy vẫn còn hoạt động. Để có nước sinh hoạt, hộ dân phải lấy nước từ điểm cấp nước rồi kéo đến thang máy vận chuyển về căn hộ.

img

img

Hiện ở lô A, chủ đầu tư đã cho công nhân vệ sinh, sửa sang lại phòng ốc. Một quản lý đội vệ sinh cho biết, phải mất 2 tháng nữa lô này mới vệ sinh xong. “Việc ông Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam, tôi không biết ai sẽ tiếp quản công việc tiếp theo, không thì không biết chung cư này bao giờ mới sửa sang xong để đón các hộ về?”, quản lý này nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem