Bắt đối tượng lừa nữ chủ tiệm cắt tóc rồi dùng dao khống chế cướp tài sản

Trung Nguyên Thứ hai, ngày 19/12/2022 10:40 AM (GMT+7)
Sáng 19/12, Công an huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã di lý một đối tượng lừa nữ chủ tiệm cắt tóc rồi dùng dao khống chế cướp tài sản hơn 70 triệu đồng từ tỉnh Quảng Bình về đơn vị để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 14/12, Công an huyện Ea H'leo nhận được đơn trình báo của chị N.T.T. (29 tuổi, chủ một tiệm cắt tóc ở xã Ea Nam, Ea H'leo) về việc vào chiều tối 12/12 chị bị một nam thanh niên tên Đức nhờ chở đi lấy xe máy của một người bạn.

Bắt đối tượng lừa nữ chủ tiệm cắt tóc rồi dùng dao khống chế cướp hơn 70 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức khi bị bắt.

Khi đến đoạn đường vắng, đối tượng đã dùng dao uy hiếp, cướp tài sản gồm tiền mặt, trang sức vàng, điện thoại di động và chiếc xe máy Honda Vision, với tổng giá trị tài sản khoảng 70 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Ea H'leo đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng. Lần theo các dấu vết, đến 4 giờ sáng 17/12, một tổ công tác của Công an huyện Ea H'leo đã đến tỉnh Quảng Bình và bắt được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại một quán karaoke ở xã Quảng Hoà, thị xã Ba Đồn.

Đó là Nguyễn Văn Đức (25 tuổi), trú tại xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Bước đầu, Đức khai nhận, thời gian gần đây đến huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) làm thuê và có quen biết với chị T. Khoảng 18 giờ ngày 12/12, Đức đến tiệm cắt tóc của chị T và nhờ chở đi lấy xe máy của một người bạn ở xã Ea Tir, huyện Ea H'leo.

Tại tiệm cắt tóc, Đức đã thủ sẵn con dao dài khoảng 20cm và một cuộn băng keo. Sau khi đi được khoảng 3km và đến đoạn đường vắng thì Đức dùng dao khống chế, dùng băng keo trói tay, chân và bịt miệng chị T rồi cướp hết tài sản.

Sau đó, Đức lên TP.Buôn Ma Thuột bán vàng rồi đón xe khách xuống tỉnh Bình Dương. Tại đây, Đức bán chiếc xe máy Honda Vision của chị T rồi tiếp tục bắt xe khách quay về tỉnh Quảng Bình lẩn trốn.

Được biết, Đức từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem