Bắt đối tượng trồng cần sa trong vườn nhà, mở "xưởng chế biến"

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 20/12/2022 17:22 PM (GMT+7)
Hồ Văn Anh mua giống cần sa trên mạng xã hội mang về trồng, sơ chế và đóng gói tại vườn nhà.
Bình luận 0

Ngày 20/12, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đang tạm giữ hình sự Hồ Văn Anh (33 tuổi, trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và tịch thu hàng chục kg cần sa cùng máy móc sơ chế tại nhà và vườn của đối tượng này.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 19/12, Công an huyện Chư Sê tiến hành kiểm tra tại chòi sấy ở làng Ser Dơ Mó (xã Kông Htok) của Hồ Văn Anh thì phát hiện và thu giữ 12kg hoa, lá thảo mộc đang được sấy khô (nghi là cần sa).

Bắt đối tượng trồng cần sa trong vườn nhà, mở "xưởng chế biến" - Ảnh 1.

Xưởng chế biến cần sa được trong vườn của Hồ Văn Anh. Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, Hồ Văn Anh khai nhận toàn bộ thảo mộc trên là cần sa đã được sấy khô.

Tiếp tục khám xét nhà ở và chuồng bò của đối tượng (cũng tại làng Ser Dơ Mó), cơ quan công an phát hiện và thu giữ thêm khoảng 1,6 kg cần sa đã được sấy khô, 1 cân tiểu ly, 1 máy hàn nilon, 95 túi nilon màu trắng bạc, 13 kéo (loại kéo cắt chỉ dùng để thu hoạch cần sa).

Bắt đối tượng trồng cần sa trong vườn nhà, mở "xưởng chế biến" - Ảnh 2.

Các thiết bị dùng để sơ chế, đóng gói cần sa mà cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Ngoài ra, tại vườn sau nhà của đối tượng, cơ quan công an còn phát hiện có 60 cây cần sa được trồng trên đất (chưa thu hoạch); 30,5 kg (gốc rễ, thân, lá, cành cây cần sa) đối tượng bỏ lại sau khi thu hoạch.

Qua đấu tranh ban đầu, Hồ Văn Anh khai, vào khoảng tháng 7/2022, đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đặt mua hạt giống cần sa với số tiền 300 ngàn đồng rồi đem về trồng và chăm sóc trên diện tích khoảng 600m2 vườn nhà tại làng Ser Dơ Mó.

Bắt đối tượng trồng cần sa trong vườn nhà, mở "xưởng chế biến" - Ảnh 3.

Cần sa đã được sấy khô. Ảnh: CACC

Đến đầu tháng 12/2022, Hồ Văn Anh bắt đầu thu hoạch. Đối tượng cho biết, việc trồng, thu hoạch, sơ chế, đóng gói số lượng cần sa mục đích để bán cho người khác.

Bắt đối tượng trồng cần sa trong vườn nhà, mở "xưởng chế biến" - Ảnh 4.

Đối tượng Hồ Văn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem