Phó Giám đốc Sở Công an TP. HCM Phan Anh Minh nói tại phiên chất vấn của HĐND TP.HCM vào ngày 6.12.
Theo ông Phan Anh Minh, với mức phụ cấp chưa đến 2 triệu đồng/người/tháng như hiện nay với công an viên xã thì không thỏa đáng, chưa đủ khích lệ anh em làm việc. “Khi có quỹ phòng chống tội phạm, với mỗi vụ phá án được thưởng 5 triệu đồng cũng là một nguồn thu nhập không nhỏ khích lệ anh em làm việc” – ông Minh nhận định.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2012/images/2012-12-07/1434726617-293_3_ong-minh.jpg) |
Thiếu tướng Phan Anh Minh trả lời chất vấn. |
Lo tội phạm gia tăng
Được mời đến dự phiên chất vấn, cử tri Trần Việt Trung (quận Thủ Đức), lo lắng về nạn cướp giật vùng ven ngày càng hung hãn, ra tay tàn bạo, không thể nào ngăn ngừa tội phạm này. Thời gian qua bọn chúng gây ra 600 vụ cướp giật.
“Theo tôi, cái thằng chặt tay người, rồi đẩy xuống sông khiến nạn nhân chết thì “thịt” luôn, xét xử tử hình luôn để răn đe cho thằng khác nó chùn tay lại” – ông Trung bức xúc. Đồng tình, đại biểu Lâm Đình Chiến, Chánh Thanh tra TP.HCM, cho rằng Công an TP.HCM cần phục hồi lại lực lượng săn bắt cướp (SBC) như những năm trước vì mô hình này hoạt động rất có hiệu quả.
“Đúng là mô hình SBC trước đây rất có hiệu quả. Theo tôi, dù là cướp thì họ cũng là con người nên không thể dùng từ “săn bắt”. Vì vậy, lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) đặc nhiệm như hiện nay là phù hợp. Tuy nhiên, do mới thành lập nên phải chờ thời gian mới có thể đánh giá chứ không thể “phán” ngay là CSHS đặc nhiệm hoạt động không hiệu quả” – ông Minh lập luận.
Đại biểu Lê Trương Hải Hiếu cho rằng, trong ngành công an hiện đặt nặng chỉ tiêu thi đua không tăng án khiến xảy ra hiện tượng công an địa phương đùn đẩy án, giấu án, thậm chí bỏ qua án. “Tại sao không lấy chỉ tiêu phá án làm tiêu chí thi đua?” – ông Hiếu chất vấn.
Sẽ giảm 20% tội phạm
Thừa nhận, ông Minh cho rằng đúng là có hiện tượng “giấu án” với một số vụ cướp giật, trộm cắp… nhưng chắc chắn những vụ trọng án thì không thể “giấu” vì phải điều tra, khám nghiệm hiện trường... Đơn cử cho trường hợp “giấu án” khi cố tình thống kê sai sót, Công an TP.HCM đã yêu cầu Công an quận 1 kiểm điểm cắt thi đua Công an phường Bến Nghé.
Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung kéo giảm 20% tội phạm nguy hiểm và 71% tội phạm cướp giật và chuyển hóa địa bàn có ma túy.
Còn về chỉ tiêu thi đua không tăng án, dù Bộ Công an coi đó là bắt buộc nhưng Công an TP.HCM vẫn đổi mới, không theo chỉ tiêu này theo từng địa bàn. “Bởi, quận 1, 3 dân số ít, ổn định, còn các quận ven dân số tăng ùn ùn mà lấy tiêu chí không tăng án là không công bằng. Do đó, Công an TP.HCM xây dựng chỉ tiêu hiện đại hơn là thống kê số tội phạm trên 100.000 cư dân. Qua đó mới phản ánh đúng tình trạng người dân nơi nào sống an toàn hơn” – ông Minh nói.
“Chia lửa” với Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Minh Trí khẳng định, trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung kéo giảm 20% tội phạm nguy hiểm và 71% tội phạm cướp giật và chuyển hóa địa bàn có ma túy. “Để đạt được mục tiêu này, không thể giao hết trách nhiệm chống tội phạm cho công an thành phố mà cấp ủy, chính quyền và người dân đều phải có trách nhiệm” - ông Trí khẳng định.
Bình Phước: Chủ tịch UBND tỉnh xin lỗi
Chiều 6.12, trong phần giải trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bình Phước khoá VIII, ông Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã công khai xin lỗi trước HĐND và các cử tri Bình Phước về những sai phạm trong công tác điều hành, quản lý thời gian qua. Ông thừa nhận trong quá trình điều hành, UBND tỉnh đã để xảy ra nhiều yếu kém trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, quản lý đất đai và các dự án quản lý rừng trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chính là đã chủ quan, thiếu thận trọng, thiếu kiểm tra giám sát và không kịp thời phát hiện các sai phạm.
Hữu Ký
Hà Nội: Sẽ xây mới 15 khu xử lý chất thải rắn
Ngày 6.12, HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 với 85,3% đại biểu tán thành. Theo tờ trình thành phố dự kiến quy hoạch 17 khu xử lý chất thải rắn cho toàn thành phố và 29 bãi chôn lấp phế thải xây dựng và bùn thải với tổng mức đầu tư khoảng 107.573 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ xây dựng 13 bãi đổ bùn thải thoát nước; xây mới hoặc mở rộng 15 khu xử lý chất thải rắn.
Cũng trong ngày 6.12, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 7 quy định thu phí, lệ phí, trong đó đáng chú ý là phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi để trông giữ xe ô tô được điều chỉnh tăng theo khu vực. Thời gian thực hiện được áp dụng từ ngày 1.1.2013.
Long Nguyên
Trọng Mạnh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.