Bắt giữ nhóm trộm chuyên đột nhập vào các tiệm tạp hóa ven lộ

Thiên Long Thứ sáu, ngày 30/09/2022 11:02 AM (GMT+7)
Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) vừa bắt Võ Trọng Tiên (27 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Gò Công). Đối tượng này cầm đầu băng nhóm có hung khí, chuyên trộm đêm khuya ở các tiệm tạp hóa ven lộ giao thông.
Bình luận 0

Sáng 30/9, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang vừa quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi phạm gồm: Võ Trọng Tiên (27 tuổi), ngụ phường 2; Lê Tấn Tỷ (17 tuổi), ngụ xã Bình Xuân; Phạm Tuấn Anh (36 tuổi) ngụ xã Bình Đông, cùng thuộc thị xã Gò Công và Nguyễn Nhật Trường (25 tuổi), ngụ xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản có tổ chức.

Tiền Giang: Bắt giữ nhóm trộm chuyên đột nhập vào các tiệm tạp hóa ven lộ - Ảnh 1.

Đối tượng Võ Trọng Tiên (27 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) cầm đầu băng trộm. Ảnh: CACC

Cầm đầu nhóm chuyên trộm đêm khuya là đối tượng Võ Trọng Tiên, đối tượng này đã có 3 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên tục thời gian từ giữa tháng 9/2022, nhiều hộ buôn bán tạp hóa, tiệm game bị nhóm trộm này đột nhập vào cạy cửa, lấy cắp nhiều tài sản có giá trị lớn.

Cụ thể, khoảng 1h ngày 12/9, nhóm trộm cắt khoen cửa đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động của bà Trần Thị Thanh Hiền (39 tuổi), ngụ ấp Chợ Mới, xã Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang lấy nhiều sim điện thoại, điện thoại di động, tiền, thẻ cào trị giá gần 20 triệu đồng.

Khoảng 2h ngày 20/9, nhóm này tiếp tục đột nhập vào tiệm tạp hóa của bà Đặng Thùy Trang (42 tuổi), ngụ ấp Hưng Hòa, xã Long Hưng, thị xã Gò Công lấy cắp tivi, dàn karaoke, điện thoại, 9 cây thuốc lá và 1 heo đất có 3 triệu đồng. Một số tiệm tạp hóa ven lộ cũng bị trộm một số tài sản có giá trị từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Tiền Giang: Bắt giữ nhóm trộm chuyên đột nhập vào các tiệm tạp hóa ven lộ - Ảnh 3.

Bị hại trong vụ trộm trình báo Công an thị xã Gò Công. Ảnh: CACC

Tiến hành điều tra truy xét, trinh sát hình sự thị xã Gò Công phát hiện nhóm thanh niên do tên Tiên cầm đầu không có nghề nghiệp cụ thể, nghiện ma túy, sống lang thang nhiều nơi, có dấu hiệu hoạt động phạm tội.

Chiều 28/9, Cơ quan CSĐT thị xã Gò Công bắt cùng lúc 4 nghi phạm, thu giữ: 1 máy tính bảng, 6 điện thoại di động, hơn 700 thẻ sim các loại, 2 màn hình tivi, 2 dao tự chế, 2 cây mai vàng, 1 đầu kéo xe ba gác, 5 xe máy, 1 kìm cộng lực, 1 kìm cắt dây điện thoại cùng nhiều hung khí khác.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của nhóm đối tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem