Bắt kẻ dùng ghế phang tới tấp Trạm phó kiểm dịch

Thứ tư, ngày 23/04/2014 12:57 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Mé - Phó trạm trưởng Trạm Kiểm dịch giống thủy sản (Chi cục nuôi trồng thủy sản Cà Mau) bị đánh trong lúc làm nhiệm bằng ghế nhựa, khiến nạn nhân phải đi cấp cứu.
Bình luận 0
Ngày 23.4, tin từ Công an xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Trương Minh Trung (Trung não, SN 1972, xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau) để điều tra về tội hủy hoại tài sản công dân sau thời gian lẩn trốn.

Ngoài ra, Trung “não” cũng là người đã đánh ông Nguyễn Văn Mé vào ngày 28.3, khi ông Mé cùng cán bộ của Trạm kiểm dịch giống thủy sản đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, giữa tháng 2.2014, Trung “não” đã đập phá tài sản của người dân ở ấp Cây Trâm, xã Định Bình vì mâu thuẫn nhỏ. Bị phạt hành chính, Trung “não” không chấp hành và bỏ trốn sau khi đánh ông Mé. Đối tượng này vừa xuất hiện tại ấp Cây Trâm thì bị công an bắt giữ.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 28.3, ông Mé cùng anh Mai Thái Trạng - cán bộ của trạm phát hiện lô tôm sú giống của cơ sở Thanh Phong (ấp 1, xã Định Bình) với số lượng 900 ngàn con bị nhiễm bệnh nên đề nghị xử lý. Trong lúc 2 cán bộ này đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị Trung não cầm ghế nhựa từ sau bước tới đánh tới tấp vào người ông Mé, khiến nạn nhân phải đi cấp cứu.

Người dân cho biết, Trung “não” và đồng bọn của mình thường gây áp lực cho cán bộ của trạm khi phát hiện những lô hàng kém chất lượng. Ngoài ra, nhóm của Trung còn thu tiền bến bãi của các xe tải khi về đây vận chuyển tôm.
Hoàng Hạnh (Hoàng Hạnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem