Bắt khẩn cấp đối tượng trộm bò 'ngoạn mục'

Thăng Bình Thứ tư, ngày 18/12/2019 12:05 PM (GMT+7)
Khi bị công an phát hiện, đối tượng trộm bò Lê Văn Lâm đã bất ngờ “thay tên, đổi họ” và cả nơi ở để giấu thân phận của mình.
Bình luận 0

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Lâm (SN 1984, trú huyện Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, chị Võ Thị Loan (ở thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong) đã đến Công an huyện Phù Mỹ trình báo vụ việc sáng 9/12, nhà chị bị kẻ gian đột nhập vườn nhà, dắt trộm con bò khoảng 8 năm tuổi, thiệt hại 20 triệu đồng.

Các trinh sát hình sự đã đến hiện trường và vào cuộc điều tra để xác định đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, để che giấu tung tích, đối tượng khai tên là Nguyễn Trường Đông (SN 1983, ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

img

Lê Văn Lâm tại cơ quan công an.

Đối tượng này khai nhận, đầu tháng 12, đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển số đến ở tại một ngôi nhà bỏ hoang tại xã Mỹ Lộc (huyện Phù Mỹ) để trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua thôn Vĩnh Bình (xã Mỹ Phong) đã dựng xe ở bên đường, đi bộ vào nhà chị Loan, mở cổng chuồng dắt trộm bò và cột vào gốc bạch đàn ở nhà một người dân khác rồi đi về nhà.

Đến khi đối tượng quay lại chỗ cột bò thì bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Phù Mỹ phát hiện bắt giữ. Qua xác minh, họ tên và nơi đăng ký thường trú của đối tượng không đúng như lời khai, mà tên thật là Lê Văn Lâm (quê quán ở Quảng Nam, đăng ký thường trú tại Đắk Lắk). Lâm đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Păc truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Phù Mỹ tạm giữ Lê Văn Lâm để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem