Bắt nghi phạm vụ nổ súng kinh hoàng ở Thái Nguyên: Nguyên nhân có thể do chuyện nợ nần

Hà Thanh Thứ năm, ngày 27/08/2020 08:35 AM (GMT+7)
Ngay trong đêm 26/8, Công an tỉnh Thái Nguyên đã truy lùng và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ súng kinh hoàng khiến một người tử vong, một người bị thương.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi nhận được thông tin vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, đơn vị đã huy động lực lượng xác minh, truy lùng và bắt giữ nghi phạm ngay trong đêm. 

Nghi phạm gây ra vụ án mạng được xác định là Nông Văn Tú (32 tuổi, trú tại phường Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ nổ súng được xác định là do liên quan đến vấn đề nợ nần giữa các bên.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, khoảng 20h20 ngày 26/8, trên địa bàn phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên xảy ra vụ án nổ súng kinh hoàng khiến một người phụ nữ tử vong và một người đàn ông bị thương nặng. 

Bắt nghi phạm vụ nổ súng kinh hoàng ở Thái Nguyên: Nguyên nhân có thể do chuyện nợ nần - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ súng kinh hoàng ở Thái Nguyên khiến một người tử vong, một người bị thương.

Qua xác minh được biết, trước đó, anh Nguyễn Tiến Tùng (32 tuổi, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên) điều khiển xe máy mang BKS 20B1 - 683.41, chở chị Trần Thị Trang (33 tuổi, trú tại tổ 19, phường Quán Triều, TP.Thái Nguyên, là vợ cũ của anh Tùng). Khi đến địa phận đường Nguyễn Trung Trực, gần khách sạn Monaco (tổ 7, phường Túc Duyên), 2 người bị một đối tượng điều khiển xe máy đi đến bắn khoảng 3 ,4 phát súng khiến anh Tùng và chị Trang ngã gục. 

Do vết thương quá nặng nên chị Trang đã tử vong tại chỗ, còn anh Tùng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem