Bất ngờ nổ đầu đạn, 4 trẻ tử vong

Thứ hai, ngày 03/12/2012 06:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 2.12, xã Hiếu Nghĩa (Vũng Liêm, Vĩnh Long) xảy ra một vụ nổ đầu đạn, khiến 8 người chết và bị thương.
Bình luận 0

Thông tin ban đầu, cách đây mấy năm, trong lúc đào kênh ở gần nhà, ông Nguyễn Văn Lật (SN 1963, ngụ xã Hiếu Nghĩa) phát hiện một trái pháo cối nên đã đem về bỏ ở bụi trúc trước nhà. Đến trưa 2.12, nhà hàng xóm với ông Lật có tổ chức lễ giỗ nên rất đông khách đến dự.

img
Khám nghiệm hiện trường vụ nổ đầu đạn

Lúc này, các cháu Nguyễn Hải Đăng (SN 2001), Phạm Đăng Khoa (2005), Nguyễn Thị Ngọc (SN 2008) và Lê Minh Thành (SN 2005) ra phía trước bụi trúc chơi đùa. Khi đó, bất ngờ từ bụi trúc phát ra một tiếng nổ lớn, khiến Đăng, Khoa và Ngọc chết tại chỗ, còn cháu Thành tử vong sau đó. 4 người đứng gần đó cũng bị thương nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem