Bất ngờ trước hiện tượng "vua chuột": Lời cảnh báo về một trận đại dịch sắp xảy đến?

Thứ năm, ngày 04/11/2021 13:41 PM (GMT+7)
Mới đây, hiện tượng "vua chuột" đã xảy ra ở Tartu, Estonia, khiến nhiều người lo lắng không biết liệu đây có phải dấu hiệu về một bệnh dịch sắp xuất hiện hay không.
Bình luận 0
Bất ngờ trước hiện tượng "vua chuột": Lời cảnh báo về một trận đại dịch sắp xảy đến? - Ảnh 1.

Hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở Tartu, Estonia. Ảnh: Pen News

Việc những con chuột có đuôi bị quấn chặt vào nhau là một hiện tượng được gọi là "vua chuột". Hiện tượng này rất hiếm gặp, chỉ xảy ra khoảng 60 lần trong 500 năm, và được coi là điềm xấu dự báo về bệnh dịch hoặc nạn đói sắp xảy ra trong tương lai, mặc dù điều này không có căn cứ khoa học.

Được biết, sự việc kỳ lạ này được phát hiện ở Tartu, Estonia, trong một chuồng gà. Johan Uibopuu là người đã phát hiện ra 13 con chuột chụm đuôi lại với nhau. Kể lại câu chuyện kinh hoàng, anh Uibopuu cho biết mẹ anh đã nhìn thấy và gọi điện cho con trai mình.

Đó là một trường hợp vô cùng hiếm thấy, anh tiết lộ người mẹ đã "rất buồn" sau khi nhìn thấy bầy chuột. Uibopuu nói: "Tôi đang tận hưởng một buổi sáng yên bình ở Tartu thì mẹ bỗng gọi điện cho tôi, nghe có vẻ khá bực bội. Bà vừa đi cho gà ăn thì bỗng thấy một bầy chuột ở ngay lối vào. Bà cố gắng đuổi chúng đi, nhưng những con chuột vẫn dính chặt vào mặt đất".

Trước đó, Johan Uibopuu cho rằng lũ chuột đã đào một đường hầm dẫn đến chuồng gà, có vẻ như những con chuột đã mắc kẹt vào nhau trong đường hầm sau khi ở trong chuồng qua đêm.

Bất ngờ trước hiện tượng "vua chuột": Lời cảnh báo về một trận đại dịch sắp xảy đến? - Ảnh 2.

Đây là hiện tượng vô cùng hiếm gặp. Ảnh: Pen News

Những con chuột dính vào nhau này hiện tại đều đã chết. Mẫu vật sẽ được đem đi trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Tartu. Tiến sĩ Andrei Miljutin từ bảo tàng, cho biết: "Những con chuột bị dính đuôi này vốn đã bị kết án tử hình. Ngay cả khi thoát ra khỏi hang hẹp, chúng vẫn không thể di chuyển bình thường, chúng không thể tìm thức ăn và hoàn toàn không được bảo vệ. Thông thường chúng sẽ sống sót cho đến khi chạm trán với mèo, chó hoặc người".

Ông nói thêm rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết lũ chuột vì không thể tháo được nút thắt ở đuôi của chúng. Ông kết luận: "Chúng tôi đã tính đến tất cả các khả năng và quyết định rằng việc giết lũ chuột sẽ nhân đạo hơn là làm tăng sự đau khổ của chúng bằng cách cắt cụt đuôi. Chúng không thể tồn tại ở Estonia trong điều kiện tự nhiên, ngoài ra cũng không ai muốn những động vật gây hại này trong nhà của họ. Những con vật này không thể được nuôi trong lồng thông thường như một con vật cưng và thường không bao giờ được thuần hóa".

Lê Phương (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem