Bất ngờ tụt dốc, thị trường ô tô sẽ rơi vào ảm đạm?

An Nhi Thứ năm, ngày 16/05/2019 05:29 AM (GMT+7)
Tổng sức mua ô tô trên toàn thị trường Việt Nam tháng 4.2019 đã bất ngờ sụt giảm mạnh so với tháng liền trước.
Bình luận 0

img

Đây là cú tụt dốc đầy bất ngờ của thị trường ô tô Việt Nam.

Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng sản lượng bán hàng ô tô trên toàn thị trường tháng vừa qua chỉ đạt 21.021 chiếc, giảm đến 35% so với tháng 3.2019 và giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, phân khúc xe du lịch đạt 14.362 chiếc, giảm 36%; phân khúc xe thương mại đạt 6.079 chiếc, giảm 32%; phân khúc xe chuyên dụng đạt 580 chiếc, giảm 33% so với tháng liền trước.

Đáng chú ý là cú tụt dốc của thị trường tháng 4 đã diễn ra trên cả mảng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (CKD) lẫn xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU).

Cụ thể, sản lượng của xe lắp ráp trong nước cũng chỉ đạt 14.047 chiếc trong tháng 4.2019, giảm 29% so với tháng trước. Lượng ô tô nhập khẩu thậm chí còn èo uột hơn khi sụt giảm đến 44%, đạt 6.947 chiếc.

Đây là cú tụt dốc đầy bất ngờ của thị trường ô tô Việt Nam. Bởi lẽ ngay trong tháng trước, tổng sức mua ô tô trên toàn thị trường đạt 32.308 chiếc, tăng đến 160% so với tháng liền kề trước đó và tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, thị trường ô tô Việt Nam hiện cũng vẫn đang được nhận định là còn “sức nóng” khi nhu cầu của người tiêu dùng chưa hoàn toàn được đáp ứng sau quãng thời gian dài rơi vào cảnh thiếu hụt nguồn cũng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc sức mua tháng 4 sụt giảm mạnh cũng không hoàn toàn khó hiểu. Bởi thực tế, thị trường ô tô Việt Nam hiện nay vẫn đang chịu ảnh hưởng khá lớn từ nguồn cung xe nhập khẩu. Bằng chứng là cứ mỗi đợt xe nhập khẩu tràn về nước với số lượng lớn là sức mua trên thị trường lập tức tăng mạnh.

Nhưng cũng có một số nhận định rằng thị trường ô tô Việt Nam đã bắt đầu giải quyết xong bài toán thiếu hụt nguồn cung vốn đã bị kéo dài suốt cả năm 2018. Khi đa số người tiêu dùng đã được bàn giao xe, nhu cầu thị trường chắc chắn sẽ giảm.

Trở lại với các con số. Cũng theo báo cáo của VAMA, tổng sức mua ô tô trên toàn thị trường cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019 đã đạt 99.273 chiếc, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, các loại xe du lịch đạt tỷ lệ tăng trưởng 38% với tổng cộng 73.244 chiếc bán ra thị trường. Lượng xe thương mại đạt 24.077 chiếc, giảm 1%. Các loại xe chuyên dụng sụt giảm mạnh nhất 40% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ đạt 1.952 chiếc.

img

Sức mua ô tô tại thị trường Việt Nam 4 tháng gần đây - Nguồn VAMA.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem