Bắt người đàn ông chuyên trộm đồ ở các ủy ban xã, cảnh sát phát hiện điều bất ngờ

Phạm Hiệp Chủ nhật, ngày 04/06/2023 06:02 AM (GMT+7)
Các lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản.
Bình luận 0

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) khám phá chuyên án bí số 118P, bắt giữ một đối tượng chuyên trộm đồ ở các UBND xã trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, nhà chức trách đã bắt giữ Đỗ Văn Thắng (SN 1963, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội; có 6 tiền án) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Bắt cụ ông chuyên trộm đồ ở ủy ban xã, cảnh sát phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Văn Thắng dù mang 6 tiền án nhưng vẫn đi trộm cắp ở UBND các xã tại Hà Nội. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Thắng khai nhận, trong thời gian từ tháng 4/2023 đến khi bị bắt giữ, Thắng đã thực hiện 7 vụ trộm đột nhập vào trụ sở UBND các xã, gồm: Huyện Chương Mỹ 3 vụ (UBND xã Đông Sơn ngày 13/4/2023; UBND xã Đại Yên ngày 21/4/2023; UBND xã Hoàng Diệu ngày 6/5/2023); huyện Thanh Oai 2 vụ (UBND xã Thanh Cao ngày 12/5/2023; UBND xã Hồng Dương ngày 30/5/2023); huyện Mỹ Đức 2 vụ (UBND xã Phúc Lâm ngày 17/5/2023; UBND xã Mỹ Thành ngày 28/5/2023).

Đối tượng là "siêu trộm" đồ ở các UBND xã cũng khai nhận, sau khi trộm cắp được tài sản thì mang tang vật gồm máy tính xách tay, máy tính bảng đến của hàng máy tính Gia Huy do Đào Văn Trọng (SN 1989, hiện ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) để sửa chữa, cài đặt phần mềm sau đó mang đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 1 máy tính nhãn hiệu Dell, 690.000 đồng tiền mặt, 2 chiếc điện thoại di động, 1 đôi dép lê, 3 bộ quần áo, 2 đôi tất, 2 đôi găng tay và 2 thanh đục bằng kim loại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem